Màn “đại xòe” hoành tráng của người Thái - Mường Lò

GD&TĐ - Tối 20/9, tại Thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) hàng vạn người đã tham gia chương trình nghệ thuật tổng hợp tràn ngập âm thanh, sắc màu của “Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò” và màn “đại xòe” của các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn.

Màn đại xoè Thái.
Màn đại xoè Thái.

Dự buổi lễ có các đồng chí Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; Phùng Quốc Hiển, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội; Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; Lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, địa phương trong vùng và đông đảo nhân dân, du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Yên Bái - cửa ngõ Tây Bắc thiêng liêng của Tổ quốc, vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang; Nơi hội tụ 30 dân tộc anh em cùng sinh sống, đoàn kết, gắn bó, thủy chung, sâu nặng tình yêu quê hương, đất nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng và các đại biểu cùng tham gia màn đại xòe.
Đồng chí Trần Quốc Vượng và các đại biểu cùng tham gia màn đại xòe.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định: Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải là sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của tỉnh Yên Bái từ nhiều năm nay;

Lễ hội ngày càng hấp dẫn và lan tỏa bởi những giá trị nhân văn sâu sắc, những cảnh sắc tươi đẹp, hùng vĩ, độc đáo, có sức thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với hành trình di sản Yên Bái - Mường Lò - Ruộng bậc thang Mù Cang Chải cùng những địa danh lịch sử, văn hóa và danh thắng đặc biệt, nổi trội của tỉnh Yên Bái…

Ông Đỗ Đức Duy cùng các đại biểu trong màn đại xòe.
Ông Đỗ Đức Duy cùng các đại biểu trong màn đại xòe.

Tại Lễ hội năm nay, du khách trong và ngoài nước đã được thưởng thức màn diễu diễn đường phố đặc sắc. Đặc biệt là màn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Tinh hoa từ huyền thoại” được dàn dựng công phu kết hợp giữa sự sáng tạo của các nghệ sỹ và công nghệ 3D mapping trên màn hình led.

Đông đảo quý đại biểu cùng bà con nhân dân, du khách trong và ngoài nước đã cùng nắm chặt tay nhau cùng hòa vào vòng Xòe kết nối vô tận như để gắn kết, gìn giữ và trao truyền ngọn lửa tinh thần cao quý của đồng bào dân tộc Thái nói riêng và cộng đồng các dân tộc Tây Bắc nói chung.

Với sự dàn dựng công phu, luyện tập kỹ lưỡng, chương trình diễu diễn đường phố và chương trình nghệ thuật đã mang đến cho Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019 – sự kiện văn hóa lớn trong năm của tỉnh Yên Bái một không gian văn hóa đa sắc màu, mang bản sắc văn hóa riêng của vùng Tây Bắc - Yên Bái, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách.

Những hình ảnh ấn tượng tại buổi lễ:

Các cô gái dân tộc Thái tặng khăn cho đại biểu, du khách
 Các cô gái dân tộc Thái tặng khăn cho đại biểu, du khách
Đồng bào các dân tộc chiêm ngưỡng màn đại xòe
Đồng bào các dân tộc chiêm ngưỡng màn đại xòe 
Vẻ đẹp của các cô gái Mường Lò.
Vẻ đẹp của các cô gái Mường Lò.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...