Man City ‘trói chân’ Haaland bằng ‘núi tiền’

GD&TĐ - Man City đang trong quá trình 'biến' Erling Haaland trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Man City ‘trói chân’ Haaland bằng ‘núi tiền’

Tiền đạo người Na Uy gia nhập đội bóng nửa xanh thành Manchester ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái.

Ngay mùa giải đầu tiên ở đội bóng mới, tiền đạo 23 tuổi đã ghi 52 bàn, giúp Man City giành cú ăn 3 vĩ đại gồm: FA Cup, Ngoại hạng Anh và Champions League.

Cá nhân cựu tiền đạo Dortmund qua đó cũng ẵm 2 danh hiệu cao quý nhất: Cầu thủ hay nhất năm của PFA và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA.

Vì thế, mặc dù còn hợp đồng với đội chủ sân Etihad tới năm 2007, song Haaland vẫn nhận hàng loạt lời mời gọi từ các đội bóng lắm tiền nhiều của tại Ả Rập Xê-út và cả Real Madrid của Tây Ban Nha.

Haaland đã ghi 6 bàn qua 4 trận đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa này.

Haaland đã ghi 6 bàn qua 4 trận đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa này.

Tờ Sun Sport cho hay, để trói chân cầu thủ ‘con cưng’, chiến lược gia Pep Guardiola đã yêu cầu thương thảo gia hạn với Haaland thêm 12 tháng nữa. Cùng với đó, Man City cũng quyết định nâng mức lương cho anh lên con số 550.000 bảng/tuần, tức 28,6 triệu bảng/năm – đây là mức lương cao nhất lịch sử bóng đá Anh.

Mức lương hiện tại của Haaland là 370.000 bảng/tuần, ngang bằng với tiền vệ Kevin De Bruyne và cao nhất tại sân Etihad.

Việc Man City nhanh chóng có động thái ‘trói chân’ Haaland bằng ‘núi tiền’ diễn ra trong bối cảnh các đội bóng Ả Rập Xê-út đang ‘rút ruột’ Ngoại hạng Anh.

Al-Ittihad vừa đưa ra lời đề nghị 170 triệu bảng để đưa Mohamed Salah từ Liverpool sang thi đấu tại Trung Đông. Real Madrid của La Liga cũng nhiều lần có ý định ‘cuỗm’ Haaland từ Man City.

Điều khoản hợp đồng không có quy định về ‘mức tiền chuộc’ nhưng Man City định giá Haaland gần 300 triệu bảng.

Haaland vừa có trận đấu bùng nổ với cú hat-trick giúp Man City đánh bại Fulham 5-1 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh tối 2/9. Đây là bàn thắng thứ 6 sau 4 trận của Haaland ở giải đấu cao nhất bóng đá Anh mùa này.

Phát biểu sau trận đấu, chân sút người Na Uy cảm ơn đồng đội đã giúp đỡ mình và hứa 'tiếp tục cải thiện bản thân’ trong những trận đấu tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.