Man City chiếm lợi thế trong cuộc đua chiêu mộ Erling Haaland

GD&TĐ - Theo truyền thông Tây Ban Nha, do Man City đang dư dả tài chính nên họ sẵn sàng chi mạnh tay để có lợi thế trong việc chiêu mộ Erling Haaland.

Man City có lợi thế trong việc chiêu mộ Erling Haaland.
Man City có lợi thế trong việc chiêu mộ Erling Haaland.

Việc đi hay ở của Erling Haaland đã xuất hiện tràn lan trên các mặt báo trong thời gian qua. Tiền đạo người Na Uy đang được cả châu Âu theo đuổi nhưng đích đến tiếp theo của cầu thủ này vẫn chưa ngã ngũ.

Các ông lớn như Real Madrid, Chelsea, Man City, Barcelona hay Man United cũng đều sẵn sàng trải thảm đỏ mời anh về thi đấu ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022, thời điểm có thể kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng giữa anh và Dortmund với mức phí 63 triệu bảng (75 triệu euro).

Real Madrid - đối tác nhiệt tình nhất và là bến đỗ ưng ý nhất của Erling Haaland mới đây đã tuyên bố từ bỏ mục tiêu chiêu mộ anh. Theo đó, đội bóng thành Madrid muốn tập trung mang về Kylian Mbappe - người ra đi dưới dạng CNTD từ PSG nhưng chắc chắn đòi hỏi mức đãi ngộ rất cao.

Chính vì thế, Real Madrid sẽ rời cuộc đua. Barcelona nhiều khả năng là đội bóng giành pole khi Erling Haaland đang hướng tới La Liga. Tuy nhiên, ai cũng biết tình hình tài chính của Barcelona đang bi đát như thế nào vào thời điểm hiện tại.

Theo truyền thông TBN, do Man City đang dư dả tài chính nên họ sẵn sàng chi mạnh tay để có lợi thế ở thương vụ này. Ngoài mức phí giải phóng hợp đồng 63 triệu bảng, The Citizens còn đồng ý yêu cầu tiền lương 30 triệu bảng/mùa của tuyển thủ Na Uy.

Chưa hết, Man City còn chấp nhận chi thêm 35 triệu bảng tiền hoa hồng cho ‘siêu cò’ Mino Raiola, người đại diện của Haaland. Đây được xem là mấu chốt giúp The Citizens tự tin đánh bại các đối thủ trong thương vụ ‘bom tấn’ này.

Về thỏa thuận cá nhân với Haaland, Man City hứa đảm bảo suất đá chính cho cầu thủ này ở đội một. Trên hàng công của Man City lúc này chỉ có ‘số 9’ duy nhất là Gabriel Jesus, nhưng ngôi sao người Brazil chưa bao giờ đáp ứng hết sự kỳ vọng của Pep Guardiola. Đó là lý do HLV người Tây Ban Nha không ít lần đẩy Jack Grealish lên đá trung phong ảo.

Nhìn chung, Erling Haaland sẽ cần phải nghiêm túc suy nghĩ về việc tương lai của bản thân. Tây Ban Nha nhiều khả năng không còn là mảnh đất tiềm năng dành cho anh.

Man United hay Man City tại Premier League hay PSG tại Pháp hoặc thậm chí là Bayern Munich ở Đức sẽ là những bên đỗ hợp lý hơn dành cho chân sút 21 tuổi này. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ