Màn chào sân ấn tượng của những ngành học mới tại Ngày hội Tuyển sinh Bách khoa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra thành công với sự tham gia của hơn 100 trường uy tín toàn miền Bắc.

Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh - hướng nghiệp 2024 diễn ra trong không khí sôi nổi đầy sắc màu. Các đơn vị giáo dục, đào tạo thể hiện đậm nét bản sắc của mình qua các gian tư vấn, không chỉ mang lại thông tin tuyển sinh bổ ích mà còn có nhiều hoạt động trải nghiệm sôi động.

Phụ huynh và học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Phụ huynh và học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Sự kiện quy tụ nhiều ngôi trường lớn trên toàn khu vực, thu hút hàng nghìn thí sinh và phụ huynh. Không tách biệt với mục tiêu từ các năm trước, những người tổ chức tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội bằng cách chia sẻ thông tin thiết thực và bổ ích liên quan đến kỳ thi Tốt nghiệp THPT, tư vấn chọn trường chọn nghề, giải đáp mọi thắc mắc cho thí sinh và phụ huynh.

Song hành cùng các trường Đại học - Cao đẳng - Học viện thuộc các khối ngành truyền thống, có lịch sử hình thành lâu đời là sự xuất hiện của nhiều đơn vị với các chuyên ngành đào tạo mới - lạ - tiệm cận với xu hướng của thế giới.

Sự chuyển mình trong kết cấu trường học tại Việt Nam dần khẳng định quá trình hòa nhập mạnh mẽ của ngành giáo dục với nhu cầu thực tế của thị trường đa quốc gia. Khẳng định sự quan tâm sát sao và nhạy bén với xu thế của ngành giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất giúp thế hệ trẻ thỏa sức theo đuổi đam mê. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu học tập với các chương trình mới được thiết kế phù hợp với thị trường lao động thế giới.

Trong bối cảnh công nghệ và kỹ thuật lên ngôi, các ngành học mới như Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn… được nhiều trường Đại học lớn như Kinh tế quốc dân, Bách khoa, VinUni…bổ sung vào chương trình học.

Bên cạnh đó, ngành học Marketing và Truyền thông cũng được chú trọng phát triển chuyên sâu, điển hình như chuyên ngành Kinh tế và marketing thể thao của Đại học Đại Nam hay Thiết kế đồ họa, Hoạt họa 2D, 3D của các trường thiên hướng nghệ thuật sáng tạo. Đặc biệt, năm 2024 có sự xuất hiện của ngành học mới chưa từng được đào tạo tại bất kỳ đơn vị giáo dục ở Việt Nam, ngành Đạo diễn hoạt hình và Kỹ thuật hoạt hình của Học viện Đào tạo Hoạt hình Quốc tế Sconnect.

Lần đầu ra mắt tại Ngày hội Tuyển sinh Hướng nghiệp - Bách khoa, trường học nằm trong khối Sáng tạo hoạt hình đã có màn chào sân đầy ấn tượng.

Không gian trải nghiệm làm phim hoạt hình thực tế của Sconnect Academy of Media Arts.

Không gian trải nghiệm làm phim hoạt hình thực tế của Sconnect Academy of Media Arts.

Là đơn vị tiên phong đào tạo về hoạt hình và thiết kế game theo tiêu chuẩn quốc tế, bà Thương Vũ - đại diện Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect (Sconnect Academy of Media Arts) chia sẻ:

“Để hướng nghiệp và giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn về những ngành nghề mới, trường đưa tới sự kiện các hoạt động trải nghiệm thực tế, việc này rất khó được thực hành khi còn trên ghế nhà trường. Các thiết bị trải nghiệm làm phim hoạt hình có mặt tại sự kiện đều ứng dụng công nghệ hiện đại và được đích thân các giảng viên là nhân sự thực hiện nhiều dự án hoạt hình bom tấn trên thế giới hướng dẫn".

Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2024 do Báo Tuổi Trẻ, Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục - Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội), Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức. Hơn 20 năm qua, chương trình đã mang đến cho hàng trăm ngàn các bậc cha mẹ, học sinh trên cả nước nhiều thông tin hữu ích trong định hướng nghề nghiệp, chọn ngành học, chọn cơ sở đào tạo phù hợp nhất với bản thân và nhu cầu xã hội.

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, sự lựa chọn trường học sau khi tốt nghiệp THPT không đặt nặng về hình thức giảng dạy. Nhu cầu chọn các trường đào tạo nghề chuyên nghiệp như một phương án học song bằng với chương trình Đại học - Cao đẳng hoặc rút ngắn thời gian học để phát triển bằng thực hành đã trở nên phổ biến.

Nhận thức của thế hệ phụ huynh mới cũng như sinh viên Gen Z đã có sự thay đổi: đa dạng lựa chọn, mở rộng và đón nhận những hình thức học tập mới, sẵn sàng theo đuổi các ngành học mới tại Việt Nam nhưng mang đến cơ hội lớn trên quy mô toàn cầu. Du học không còn là lựa chọn duy nhất để các bạn tiếp xúc với môi trường học tập và làm việc hội nhập quốc tế.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ