Malaysia đón tin kém vui ở giải CAFA Cup 2025

GD&TĐ - Đội tuyển Malaysia đặt kỳ vọng rất cao tại CAFA Cup song nguy cơ thiếu vắng nhiều ngôi sao ở giải đấu này.

Malaysia dự giải CAFA Cup 2025 vào tháng 9 tới.
Malaysia dự giải CAFA Cup 2025 vào tháng 9 tới.

Malaysia sẽ tham dự tranh tài ở giao hữu quốc tế CAFA Cup 2025 vào tháng 9 tới đây. Giải đấu này có sự hiện diện của loạt đội bóng mạnh của châu lục là Iran, Uzbekistan, Oman, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Afghanistan. Trong số này, Iran và Uzbekistan là đội bóng rất mạnh, đã có vé tham dự World Cup 2026.

Đội tuyển Malaysia đặt kỳ vọng rất cao tại CAFA Cup, nơi họ có những thử nghiệm cho vòng loại Asian Cup 2027. Tuy vậy, khó khăn cho người Mã ở chỗ các cầu thủ nhập tịch xuất sắc nhất của họ sẽ không thể tham dự giải đấu này vì nhiều lý do khác nhau.

CAFA Cup diễn ra từ ngày 26/8 đến ngày 9/9. Ở khoảng thời gian này sẽ diễn ra kỳ chuyển nhượng mùa hè, các cầu thủ nhập tịch của Malaysia phần lớn có thể chuyển đến đội bóng mới và đội bóng mới của họ chưa chắc cho phép họ dự CAFA Cup.

Phát biểu trên truyền thông Malaysia, HLV Petr Cklamovski (người Australia gốc Macedonia) của Malaya nói: “Sớm nhất, các cầu thủ của tôi chỉ có thể gia nhập đội tuyển quốc gia từ ngày 1/9, để dự CAFA Cup. Dù vậy, việc họ có mặt hay không còn phải kèm theo điều kiện là các câu lạc bộ của họ phải cho phép”.

“Mà việc câu lạc bộ chủ quản của các cầu thủ có cho phép hay không phụ thuộc vào lịch thi đấu của FIFA. Hiện tại, nhiều câu lạc bộ vẫn chưa tường tận lịch thi đấu của họ trong mùa giải mới như thế nào?

Ví dụ, lịch thi đấu của trung vệ Garces tại giải La Liga (Tây Ban Nha) vẫn chưa được công bố. Một số giải đấu khác cũng như vậy. Chỉ khi chúng tôi nắm được lịch thi đấu của các câu lạc bộ, chúng tôi mới có thể làm việc để các cầu thủ về khoác áo đội tuyển Malaysia”, HLV Petr Cklamovski nói thêm.

Theo The Star, việc dự Cúp Trung Á giúp tuyển Malaysia khẳng định sự trưởng thành ở châu lục, đồng thời cũng là sự chuẩn bị lý tưởng trước khi người Mã quay trở lại đấu trường vòng loại Asian Cup, nơi họ vẫn đang nắm lợi thế lớn trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là đội tuyển Việt Nam.

Khác với đội tuyển Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ không hội quân dịp FIFA Days tháng 9 tới. Lý do là bởi vào thời điểm này, HLV Kim Sang-sik sẽ bận dẫn dắt đội U23 tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2026.

Nhìn chung, việc không hội quân vào tháng 9 sẽ là bất lợi của tuyển Việt Nam so với tuyển Malaysia trước chặng đường còn lại ở vòng loại Asian Cup 2027. Đoàn quân áo đỏ phải thắng các trận còn lại với tỷ số càng đậm càng tốt, đặc biệt cần đánh bại Malaysia ở lượt về với tỷ số rất đậm nếu muốn lật ngược cục diện để đoạt tấm vé dự VCK Asian Cup 2027.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà phê. Ảnh: ILO/Linh Pham

Từ học viên thành người 'truyền lửa': Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà phê

GD&TĐ - Làm quen với phương pháp Cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay anh Nguyễn Trọng Tường – Cán bộ hỗ trợ nông nghiệp, Chương trình NESCAFÉ Plan tại Việt Nam – đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà phê tại Tây Nguyên.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 7/10

GD&TĐ - Giá vàng trong nước và thế giới ngày 7/10 đã có những biến chuyển so với phiên giao dịch trước.

Hàng dài ô tô ùn ứ tại thủ đô Kiev vì cây cầu bị Nga tấn công.

Đòn đánh chia đôi Ukraine của Nga

GD&TĐ - Cường độ các cuộc tấn công của Nga nhằm vào mục tiêu của Ukraine đang gia tăng và hậu quả của chúng ngày càng rõ rệt.