Malaysia dọa bỏ AFF Cup 2020 ngay trước thềm đấu tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Bức xúc vì không được bổ sung cầu thủ, Malaysia cân nhắc bỏ giải AFF Cup 2020 ngay trước thềm cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam.

Malaysia vừa thắng dễ Lào 4-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B.
Malaysia vừa thắng dễ Lào 4-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B.

Liên tiếp 4 cầu thủ gồm tiền đạo Akhyar Rashid, hậu vệ Quentin Cheng, tiền vệ cánh Faisal Halim và thủ môn Khairulazhan Khalid dương tính với Covid-19, Malaysia kiến nghị Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cho phép bổ sung cầu thủ nhưng bị từ chối.

“Malaysia sẽ bỏ giải nếu nỗ lực bổ sung cầu thủ không thành công”, tờ Stadium Astro sáng 11/12 đưa tin: “Liên đoàn bóng đá Malaysia đang làm thêm một kiến nghị khác, nếu không thành công họ sẽ cân nhắc rút lui khỏi AFF Cup 2020”.

Trước đó, dù điều lệ giải cho phép đăng ký 30 nhưng Malaysia chỉ mang 24 cầu thủ tới Singapore. Với việc 4 cầu thủ không thể thi đấu, đoàn quân của Tan Cheng Hoe chỉ còn 20 thành viên trước thềm trận đấu với tuyển Việt Nam.

“Chúng ta không ai có thể lường trước được vấn đề như thế và cũng chẳng ai muốn điều như vậy xảy ra”, HLV Tan Cheng Hoe nói: “Nó xảy ra với Malaysia thì phải chấp nhận thôi. Giờ chúng tôi chỉ biết hy vọng được bật đèn xanh để bổ sung cầu thủ thay thế”.

Malaysia hiện đứng đầu bảng B với 2 trận toàn thắng trước Campuchia 3-1 và Lào 4-0.

Nhà đương kim á quân Malaysia sẽ gặp nhà đương kim vô địch Việt Nam vào lúc 19h30 ngày mai 12/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ