Mắc lỗi trong trận gặp Singapore, thủ quân Trung Quốc muốn giải nghệ

GD&TĐ - Thủ quân Trung Quốc Zhang Linpeng mắc lỗi ở bàn thua thứ hai khi phá hụt bóng giúp Jacob Mahler sút tung lưới thủ môn Yan Junling.

Trung Quốc vừa có trận hoà vô cùng thất vọng trước Singapore ở bảng C vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Trên sân quốc gia Singapore tối 21/3, tiền đạo Wu Lei ghi bàn mở tỷ số cho Trung Quốc ở phút 10 và gia tăng cách biệt lên 2-0 ở phút 45+2. Chân sút số một Trung Quốc còn có cơ hội ghi bàn từ quả phạt đền ở phút 31 nhưng không thành công.

Chủ nhà Singapore thi đấu như ‘lên đồng’ trong hiệp 2 và họ đã có được 2 bàn gỡ nhờ công của Faris Ramli ở phút 53 và Jacob Mahler ở phút 81.

Thủ quân Trung Quốc Zhang Linpeng mắc lỗi ở bàn thua thứ hai khi phá hụt bóng giúp Jacob Mahler sút tung lưới thủ môn Yan Junling.

Quá xấu hổ vì không thắng nổi Singapore, thủ quân Zhang Linpeng bỏ ngỏ khả năng chia tay đội tuyển Trung Quốc.

"Tôi nghĩ rất lâu sau trận đấu rằng mình đã đến lúc kết thúc sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia Trung Quốc", đội trưởng Zhang trả lời truyền thông với sự thất vọng: "Chúng tôi thậm chí không thể thắng Singapore. Đó là điều đáng xấu hổ".

Zhang Linpeng (số 5) cảm ơn cổ động viên Trung Quốc sau trận hòa Singapore 2-2 ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Zhang Linpeng (số 5) cảm ơn cổ động viên Trung Quốc sau trận hòa Singapore 2-2 ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Vợ của thủ quân Trung Quốc sau đó cũng đăng lên mạng xã hội Weibo đoạn ghi âm nói chuyện với chồng: "Anh nghĩ mình không thể làm tốt hơn dù nỗ lực 200% mỗi ngày. Anh không đời nào chấp nhận kết quả này".

Mặc dù mắc lỗi dẫn đến bàn thua nhưng đội trưởng 35 tuổi này vẫn là cầu thủ có thống kê tốt nhất ở hàng thủ Trung Quốc trong trận đấu với Singapore.

Zhang chơi ở vị trí hậu vệ, khoác áo tuyển Hàn Quốc từ năm 2009, ghi 6 bàn sau 105 trận. Anh được xem là công thần của tuyển Trung Quốc, từng tham dự cả vòng loại World Cup đến Asian Cup.

Bình luận về phát biểu bỏ ngỏ khả năng giải nghệ của thủ quân Zhang, tờ Thể thao Bắc Kinh viết: “Ý định giã từ của Zhang cho thấy tâm trạng bất lực của cựu binh trước tình hình hiện tại của đội tuyển quốc gia Trung Quốc".

Trên mạng xã hội Weibo, người hâm mộ Trung Quốc gọi trận hoà Singapore là ‘nỗi ô nhục lớn’ kể từ trận giao hữu thua Thái Lan 1-5 năm 2013.

Hoà thất vọng Singapore khiến Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ 3 bảng C khi có cùng 4 điểm với Thái Lan nhưng thua về hiệu số bàn thắng bại (-2 so với +1).

Ngôi đầu bảng C hiện do Hàn Quốc với 7 điểm nắm giữ, trong khi Singapore xếp cuối với 1 điểm.

Cơ hội vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á trở nên khó khăn với Trung Quốc. Họ buộc phải thắng Singapore vào ngày 26/3, trước khi bước vào hai trận quyết định gặp Thái Lan và Hàn Quốc trong tháng 6.

Bóng đá Trung Quốc đang trong giai đoạn khó khăn khi bị loại sớm khỏi Asian Cup 2023. Điều này khiến HLV Aleksandar Jankovic bị sa thải và sau đó họ bổ nhiệm cựu HLV tuyển Oman Branko Ivankovic ngồi ghế nóng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Miền Bắc còn rét tới khi nào?

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới, trong đó miền Bắc vẫn còn duy trì thời tiết rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

GD&TĐ - Quân đoàn Quốc tế thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đã bị giải thể, các đơn vị của nó đã được điều sang lực lượng xung kích của Quân đội Ukraine.