“Mạc Hồng Quân xứng đáng được gọi lên tuyển Việt Nam“

HLV Phan Thanh Hùng dành những lời khen ngợi cho phong độ chói sáng của Mạc Hồng Quân và cho rằng cậu học trò ở Than.QN xứng đáng được trao cơ hội lên ĐTQG.

“Mạc Hồng Quân xứng đáng được gọi lên tuyển Việt Nam“

“Mạc Hồng Quân là trụ cột quan trọng không thể thiếu của Than.QN. Phong độ của Hồng Quân hay Hải Huy thời gian gần đây là rất tốt, có những đóng góp rất lớn vào thành tích của đội. Là một người thầy trực tiếp làm việc với các bạn ấy, tôi rất ủng hộ học trò của mình. Tôi nghĩ Hồng Quân xứng đáng được trao cơ hội lên ĐTQG ở đợt tập trung tới”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ sau thất bại 1-2 của Than.QN trước CLB TP.HCM ở vòng 10 Wake-up 247 V.League 2019.

Ở trận đấu với TP.HCM chiều ngày 17/5, Hồng Quân tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi chơi năng nổ ở khu trung tuyến, ghi bàn thắng gỡ hoà 1-1 cho Than.QN ở phút 36. Đáng tiếc cho cầu thủ gốc Hải Dương là đội bóng đất Mỏ không thể có ít nhất dù là 1 điểm trên sân nhà khi để TP.HCM “kết liễu” ở phút cuối trận với pha lập công của Hoàng Thịnh.

Dù đội nhà trắng tay, nhưng màn trình diễn của chân sút Việt kiều vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao. Sau trận đấu với TP.HCM, trên các diễn đàn bóng đá uy tín, người hâm mộ đã đồng loạt kêu gọi HLV Park Hang Seo trao cơ hội cho Hồng Quân ở ĐTQG lần tập trung sắp tới.

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi kể từ đầu giải, Hồng Quân đang có được phong độ rất ổn định. Cầu thủ 27 tuổi đã có 4 bàn thắng cho Than.QN trên cả 2 mặt trận. Không những vậy, anh cũng đóng góp rất lớn vào lối chơi chung của đội bóng đất Mỏ.

Lần gần nhất Hồng Quân được triệu tập lên ĐTQG đã cách đây gần 2 năm. Đó là thời điểm HLV Mai Đức Chung đang làm HLV tạm quyền của ĐT Việt Nam để đá Vòng loại Asian Cup 2019 với Campuchia. Trong chiến thắng 5-0 của ĐT Việt Nam trước Campuchia trên sân Mỹ Đình, Hồng Quân cũng đóng góp 1 pha lập công.

Theo Bongdaplus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.