Lý lịch 'không phải dạng vừa' của tân thuyền trưởng Hà Nội FC

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tân thuyền trưởng Hà Nội FC từng dự World Cup trên cương vị cầu thủ, xuất sắc nhất tháng tại J-League 1 trên cương vị HLV.

Hà Nội FC chuẩn bị đón HLV người Nhật Bản Daiki Iwamasa ngồi ghế nóng. Dự kiến chậm nhất trong tuần này chiến lược gia sinh năm 1982 sẽ đến nhận việc tại đội bóng thủ đô.

Tân thuyền trưởng Hà Nội FC từng dự World Cup trên cương vị tuyển thủ Nhật Bản, xuất sắc nhất tháng tại J-League 1 trên cương vị HLV.

Tân HLV Hà Nội FC thời còn thi đấu giành được nhiều thành công.

Tân HLV Hà Nội FC thời còn thi đấu giành được nhiều thành công.

Thời còn thi đấu, ông Iwamasa chơi ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ. Thành công nhất của ông là khi khoác CLB Kashima Antlers với 3 năm liên tiếp vô địch J-League 1 (2007-2009), đồng thời ông Iwamasa cũng được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của giải trong ba năm liên tiếp.

Cũng tại đây, ông còn giành được Cúp Hoàng đế vào các năm 2007, 2010, 2011 và 2012, Cúp J.League. Khi bước qua tuổi 30, cơ hội thi đấu của Iwamasa giảm dần và ông đã rời Kashima Antlers vào cuối mùa giải 2013.

Ông Iwamasa gia nhập BEC Tero Sasana (Thái Lan) vào năm 20214 và ngay mùa đầu tiên thi đấu nơi đây, ông đã giúp câu lạc bộ BEC Tero Sasana vô địch Thai-League Cup, trong đó ông ghi một bàn thắng trong trận đấu cuối cùng.

Tới năm 2015, ông trở lại Nhật Bản thi đấu cho Fagiano Okama, rồi qua Tokyo United FC năm 2017 và giải nghệ.

Tân HLV của đội Hà Nội FC là cựu tuyển thủ quốc gia Nhật Bản Daiki Iwamasa.

Tân HLV của đội Hà Nội FC là cựu tuyển thủ quốc gia Nhật Bản Daiki Iwamasa.

Đặc biệt, trong màu áo tuyển Nhật Bản, ông góp mặt trong danh sách dự World Cup 2010, song không được ra sân thi đấu phút nào.

Tháng 1/2011, ông được HLV Alberto Zaccheroni chọn vào đội tuyển Nhật Bản tham dự AFC Asian Cup 2011 và ông thi đấu 4 trận góp phần giúp đội nhà giành chức vô địch giải đấu.

Sự nghiệp cầm quân của ông Iwamasa bắt đầu từ năm 2017 khi là cầu thủ kiêm HLV của Tokyo United FC và đến cuối mùa giải 2018 thì giải nghệ.

Trải qua nhiều vị trí với nhiều đội bóng khác nhau, tới tháng 8/2022, ông Iwamasa chính thức trở thành HLV đội bóng cũ Kashima Antlers.

Giúp đội nhà thắng 3 trong 4 trận, giúp ông Iwamasa được vinh danh HLV xuất sắc nhất tháng 8/2023.

Các đội bóng do ông Iwamasa dẫn dắt thường thi đấu chặt chẽ với triết lý ‘muốn thắng phải không thua’.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.