Lý do Samuel Eto'o đánh người ở World Cup 2022

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cameroon Samuel Eto'o giải thích và xin lỗi vì hành động đánh người.

Lý do Samuel Eto'o đánh người ở World Cup 2022

"Vào ngày 5/12, sau trận đấu giữa Brazil và Hàn Quốc, tôi có xung đột với một người có lẽ đến từ Algeria. Kể từ trận đấu giữa Cameroon và Algeria vào ngày 29/3, tôi đã là mục tiêu của những lời lăng mạ và cáo buộc gian lận mà không có bất kì bằng chứng nào. Trong kì World Cup này, người hâm mộ Cameroon bị quấy rầy bởi người Algeria về cùng một chủ đề cũ", Samuel Eto'o giãi bày trong tâm thư.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cameroon Samuel Eto'o rời khỏi sân 974 sau khi dự khán trận đấu giữa Brazil và Hàn Quốc. Cựu danh thủ này rất thân thiện chụp hình cùng người hâm mộ.

Tuy nhiên, Eto'o không còn giữ được bình tĩnh khi có một người đàn ông tiến lại gần và nói điều gì đó. Anh lao vào tấn công người này trước khi dừng lại khi các nhân viên an ninh xuất hiện để can ngăn.

Eto'o đánh người tại World Cup 2022.

Samuel Eto'o viết trong bức thư: "Tôi muốn xin lỗi vì đã mất bình tĩnh và phản ứng không giống với tính cách bản thân. Tôi xin lỗi công chúng vì sự cố này".

Dù vậy, cựu tiền đạo Barcelona và Inter Milan tuyên bố sẽ không cam chịu sự khiêu khích và các hành động xúc phạm của cổ động viên quá khích nhắm vào mình.

Ở trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi giữa Cameroon và Algeria, Maxim Choupo-Moting ghi bàn mở tỉ số cho Cameroon. Ahmed Touba gỡ hoà cho Algeria ở phút 118. Tỉ số này có thể giúp cho Algeria đi tiếp khi họ thắng Cameroon 1-0 ở lượt đi. Nhưng rồi, Karl Toko Ekambi lập công ở phút bù giờ thứ tư và giúp Cameroon giành vé dự World Cup 2022 theo kịch bản khó tin.

Liên đoàn bóng đá Algeria gửi khiếu nại vì cho rằng trận đấu được dàn xếp. Tuy nhiên, đơn kiện này bị các cơ quan có thẩm quyền bác bỏ

Theo VTC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường THCS Giảng Võ (Giảng Võ, Hà Nội) trong giờ học. Ảnh: Xuân Phú

Nền tảng nào cho một bộ sách giáo khoa thống nhất?

GD&TĐ - Xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất theo yêu cầu Nghị quyết 71-NQ/TW, nhiều ý kiến đặt vấn đề làm sao kế thừa được thành quả của các bộ sách hiện hành, phát huy trí tuệ tập thể; đồng thời bảo đảm tính khoa học, khả thi và đồng thuận xã hội.

Trải nghiệm máy tái chế của chương trình.

Lan tỏa lối sống xanh trong sinh viên

GD&TĐ - Sáng 23/10, Chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” năm thứ 3 được phát động tại Trường ĐH Thương mại (Hà Nội).