Lý do khiến HLV Mai Đức Chung áp lực trước trận gặp Bồ Đào Nha

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vì một lý do không ngờ, HLV Mai Đức Chung cảm thấy nhiều áp lực trước trận đối đầu Bồ Đào Nha ở lượt hai bảng E World Cup nữ 2023.

Cuộc đối đầu giữa tuyển nữ Việt Nam với Bồ Đào Nha diễn ra vào lúc 14h30 chiều mai (27-7).

Phát biểu trước trận đấu này, HLV Mai Đức Chung thừa nhận cảm thấy áp lực vì Philippines vừa thắng chủ nhà New Zealand 1-0.

Thực tế, đây mới là lần thứ hai một đội tuyển Đông Nam Á giành trọn ba điểm tại một kỳ World Cup, sau chiến tích của Thái Lan hạ Bờ Biển Ngà 3-2 năm 2015.

Tại giải đấu do New Zealand và Australia có 8 tân binh gồm Philippines, Ma Rốc, Việt Nam, Zambia, CH Ireland, Haiti, Bồ Đào Nha và Panama. Tuy nhiên, cho thời tới điểm này của giải đấu cũng chỉ có mình Philippines trong nhóm 8 đội lần đầu dự World Cup giành được chiến thắng.

“Philippines rất may mắn khi thắng New Zealand trong trận đấu hôm qua. Chủ nhà liên tục tấn công, thậm chí đưa bóng vào lưới Philippines nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị từ một mỏm vai của cầu thủ. Họ còn sút đập cột nữa. Trong bóng đá, đôi khi những may mắn như vậy vẫn xuất hiện", HLV Mai Đức Chung phát biểu họp báo trước trận tuyển Việt Nam đấu Bồ Đào Nha trên sân FMG Waikato – New Zealand.

HLV Mai Đức Chung trong họp báo trước trận gặp Bồ Đào Nha hôm 26/7.

HLV Mai Đức Chung trong họp báo trước trận gặp Bồ Đào Nha hôm 26/7.

"Chiến thắng của Philippines là may mắn cho bóng đá Đông Nam Á nhưng cũng mang lại áp lực cho tuyển Việt Nam”, ông Chung nói thêm: “Chúng tôi không nghĩ Philippines thắng thì Việt Nam phải thắng. Rất khó nói như vậy. Philippines có nhiều cầu thủ nhập tịch. Việt Nam thì toàn cầu thủ nội địa. Chúng tôi không thể so sánh về tầm vóc, sức mạnh với họ. Ngoài ra, đối thủ của chúng tôi là Bồ Đào Nha rất mạnh ở bóng dài, bóng bổng và tấn công biên".

Theo nhà cầm quân người Hà Nội dù sao việc giành vé dự World Cup đã là chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam. Ông cũng mong các học trò giữ tinh thần thoải mái vì thực tế nền bóng đá Đông Nam Á có trình độ thấp hơn thế giới.

Việt Nam ở trận ra quân thua đương kim vô địch Mỹ 0-3, trong khi Bồ Đào Nha thất thủ 0-1 trước nhà Á quân Hà Lan.

Mục tiêu của cả tuyển Việt Nam lẫn Bồ Đào Nha trận tới là sẽ có được bàn thắng đầu tiên, giành được điểm số đầu tiên và thậm chí có chiến thắng đầu tiên ở World Cup.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.