Lý do bất ngờ khiến Mbappe không thể trở thành người của Real Madrid

GD&TĐ - Kylian Mbappe lẽ ra đã trở thành người của Real Madrid từ năm 2014 nếu như cha mẹ anh không ra sức ngăn cản.

Nếu gia đình không ngăn cản thì Mbappe đã gia nhập Real Madrid từ năm 2014.
Nếu gia đình không ngăn cản thì Mbappe đã gia nhập Real Madrid từ năm 2014.

Tài năng trẻ người Pháp từng ghé thăm đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, gặp gỡ thần tượng Cristiano Ronaldo và cả nhà cầm quân đồng hương Zinedine Zidane.

Những tưởng khi đó Kylian Mbappe chắc chắn gia nhập “Bầy kền kền” để được sát cánh cùng siêu sao Ronaldo “chinh phạt” trời Âu.

“Cha mẹ tôi ngăn cản đến Tây Ban Nha, bởi muốn tôi bắt đầu sự nghiệp ở Pháp. Họ muốn tôi được giáo dục ở Pháp”, Mbappe tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với L"Obs.

“Cha mẹ muốn tôi tiếp tục con đường học vấn bên cạnh việc niềm đam mê chơi bóng. Đến Tây Ban Nha dù với chiến lược gia Zinedine Zidane đi chăng nữa, thì đó cũng là một đất nước khác, một nền văn hoá khác…”, ngôi sao 22 tuổi nói thêm.

Hợp đồng hiện tại của Kylian Mbappe với PSG chỉ còn tới Hè năm 2022. Tuy nhiên, nhiều lần đội bóng Pháp chuẩn bị sẵn hợp đồng gia hạn, song Mbappe cứ “ngoảnh mặt làm ngơ”.

“Tôi luôn ra đặt cho bản thân những thách thức mới, bởi điều đó giúp tôi luôn phải cố gắng không ngừng nghỉ”, phát biểu của Mbappe dường như ám chỉ lần này anh quyết tâm gia nhập Real Madrid như báo chí Tây Ban Nha từng thông tin dày đặc thời gian qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.