Lưu học sinh Việt Nam tại Nga truyền lửa cho cộng đồng

Lưu học sinh Việt Nam tại Nga truyền lửa cho cộng đồng

Để cuộc sống không nhàm chán và vô nghĩa, cô tình nguyện tham gia dạy học online tiếng Việt, tiếng Anh cho trẻ em người Việt tại Nga.

Quê ở Nam Đàn (Nghệ An), Mỹ Duyên theo học khóa dự bị tiếng Nga tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Plekhanov. Duyên ở cùng bạn trong ký túc xá của trường tại thành phố Matxcơva - nơi có số ca nhiễm Covid-19 chiếm gần một nửa trong tổng số ca nhiễm cả nước. 

Duyên cho biết: Em ở trong phòng và chỉ ra ngoài khi cần mua thực phẩm, thuốc men. 

Lúc mới nghỉ học, thỉnh thoảng em đi dạo quanh ký túc xá cho đỡ ngột ngạt nhưng vì tình hình dịch bệnh quá căng thẳng nên em chỉ ở trong phòng, mọi sinh hoạt trở nên ngột ngạt, buồn chán. Em ước mong có hoạt động gì đó giải tỏa stress và được giao tiếp an toàn với mọi người trong thời gian này.

Biết thông tin về nhóm “Tình nguyện viên vì cộng đồng Việt” tại Nga, em tìm hiểu, tiếp cận và đăng ký tham gia. Công việc của tình nguyện viên là giúp đỡ các em nhỏ kiến thức hữu ích, phù hợp với lứa tuổi như: Toán, Lý, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Nga... hay thậm chí là nhạc lý, cờ vua... Chia sẻ lý do tham gia nhóm, Duyên nói: Em muốn được đóng góp một chút công sức cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài, với tinh thần biết gì giúp nấy, giúp hết sức có thể.

Lưu học sinh Việt Nam tại Nga truyền lửa cho cộng đồng ảnh 1
Lưu học sinh Phan Thị Mỹ Duyên.

Mỹ Duyên được nhóm “Tình nguyện viên vì cộng đồng Việt” phân công dạy bé Hà Vi, học sinh lớp 6. Vi sang Nga từ năm lớp 3, sống cùng gia đình ở thành phố Orenburg, cách chỗ Duyên khoảng 1.500 km. Ngoài dạy Hà Vi nói tiếng Anh và tiếng Nga trong giờ học online, những lúc giải lao cả hai chị em nói tiếng Việt.

Mỹ Duyên cho biết: Công việc mới mẻ làm cho cuộc sống trong mùa dịch của em trở nên ý nghĩa và đầy niềm vui. Những người bạn trong nhóm truyền lửa, nhiệt huyết sống cho em trong những ngày xa quê, vắng bố mẹ. Qua hoạt động tình nguyện, Mỹ Duyên hi vọng sẽ giúp các em nhỏ có kiến thức bổ ích; Phụ huynh của học sinh nói riêng và toàn thể người Việt ở Nga nói chung cảm nhận được tình cảm của cộng đồng người Việt; Có động lực, niềm tin để chống chọi với dịch bệnh trên đất Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.