Lưu học sinh Lào, Campuchia vui đón Tết cổ truyền xa quê

GD&TĐ - Dù không thể về quê đón Tết cổ truyền nhưng các bạn lưu học sinh Lào, Campuchia vẫn được đón một cái Tết ấm áp, vui tươi bên thầy cô, bạn bè.

Lưu học sinh Lào Campuchia vui đón Tết cổ truyền xa quê.
Lưu học sinh Lào Campuchia vui đón Tết cổ truyền xa quê.

Lưu học sinh vui đón tết cổ truyền

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) và Chôl Chnăm Thmây (Campuchia) được tổ chức từ các ngày 14 – 16/4 hằng năm, Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa giúp sinh viên Lào, Campuchia được đón Tết trong niềm hân hoan, ấm áp bên thầy cô, bạn bè.

Chương trình là cầu nối giữa lưu học sinh Lào, Campuchia cùng hàng trăm bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại nhà trường. Chương trình đã tái hiện lại một cái tết cổ truyền Bunpimay, Chôl Chnăm Thmây trong không khí ấm áp, vui tươi. Theo đó, các thầy cô, các bạn sinh viên Việt Nam được đắm mình trong điệu múa Lăm vông truyền thống, được tham gia nghi lễ cầu phúc, cầu may, trao chỉ đeo tay gửi những lời may mắn đến mọi người, lễ hội té nước truyền thống, hòa mình trong không gian ẩm thực Việt Nam - Lào – Campuchia với những món ăn đặc sắc, độc đáo, các trò chơi dân gian gắn kết tình hữu nghị Việt – Lào – Campuchia...

ThS Hà Thế Duy, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) chia sẻ: Chương trình chính là sự quan tâm, động viên của nhà trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên dành cho các bạn lưu học sinh Lào, Campuchia đang theo học.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Thông qua ngày hội các bạn lưu học sinh người Lào, Campuchia sẽ được giao lưu với các bạn sinh viên Việt Nam đang cùng theo học tại trường. Từ đây, giúp cho việc học tập, sinh sống của các sinh viên Lào, Campuchia được thuận lợi hơn, tạo điều kiện tốt nhất để các em tiếp thu kiến thức, kỹ năng hoàn thiện bản thân. Đây cũng là dịp để sinh viên trong toàn trường hiểu được truyền thống và các giá trị văn hoá giữa 3 quốc gia Việt Nam - Lào – Campuchia.

Những năm qua, Trường Đại học Y – Dược luôn triển khai, thực hiện nhiều chính sách ưu đãi dành cho các lưu học sinh, qua đây sẽ giúp các lưu học sinh yên tâm học tập và phát triển chuyên môn tại trường. Hy vọng các bạn sinh viên Lào, Campuchia sẽ là nhân tố tích cực góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, tình cảm keo sơn gắn bó của nhân dân ba nước Việt Nam - Lào – Campuchia, tiếp tục là những người vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nước.

Thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị

Lần đầu tiên đón Tết xa quê hương, Anousa Sk sinh viên người Lào, đang theo học tại trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) tâm sự: Dù không về được quê hương để đón tết cổ truyền cùng gia đình, người thân nhưng bù lại em vẫn được đón Tết cổ truyền Bunpimay của dân tộc ngay tại ngôi trường em đang theo học. Em cảm thấy rất vui mừng và đỡ nhớ quê hương, nhớ người thân hơn. Buổi lễ đã đem đến một không khí trang trọng, vui vẻ với rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Đây cũng là dịp em được mở rộng các mối quan hệ với bạn bè các nước.

Thay mặt cho các bạn lưu học sinh người Lào, Campuchia em xin gửi lời cảm ơn tình cảm của nhà trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Y – Dược đã quan tâm, tạo điều kiện cho chúng em. Đây chính là sự khẳng định vững chắc cho tình hữu nghị giữa 3 dân tộc và giúp cho tất cả sinh viên quốc tế đang học tập tại nhà trường cảm thấy an tâm, ấm lòng.

Mong rằng, trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục dành tình cảm, sự quan tâm, tạo điều kiện cho những lưu học sinh như chúng em, đặc biệt hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những chương trình giao lưu như thế này để chúng em có cơ hội mở rộng các mối quan hệ.

Lưu học sinh Lào, Campuchia hào hứng tham gia các hoạt động.

Lưu học sinh Lào, Campuchia hào hứng tham gia các hoạt động.

Hà Duy Khánh, sinh viên lớp Y.K52E, trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) cho biết: Được tham gia ngày Tết cổ truyền dân tộc của bạn Lào, Campuchia khiến em cảm thấy rất vui vì đây là cơ hội để em được tìm hiểu sâu hơn về những nét đặc sắc trong văn hóa, trang phục, ẩm thực truyền thống của đất nước Lào và Campuchia.

Đến đây được chứng kiến nghi lễ truyền thống, tục té nước và tục buộc chỉ tay cầu chúc may mắn, cùng hòa mình trong những điệu múa, thưởng thức những món ăn ngon, đặc sắc và giao lưu với các lưu học sinh quốc tế đã mang lại nhiều tiếng cười và hào hứng cho tất cả sinh viên tham gia.

Có thể nói, chương trình giao lưu hữu nghị chính là dịp để đoàn viên, thanh niên, sinh viên người Việt được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi với Lưu học sinh Lào, Campuchia đang học tập nhà trường. Từ đó góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, nhân dân và tuổi trẻ ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.