Lùi lịch thi, kéo dài thời gian ôn tập vào lớp 10: Thu phí thế nào?

GD&TĐ - Một số địa phương lùi lịch thi vào lớp 10 đồng nghĩa thời gian ôn tập được kéo dài. Việc triển khai ôn tập có thể là trực tuyến hoặc trực tiếp tùy địa phương và diễn biến dịch bệnh.

Việc thực hiện các biện pháp an toàn cho học sinh được các sở GD&ĐT đặt lên hàng đầu. Ảnh minh họa
Việc thực hiện các biện pháp an toàn cho học sinh được các sở GD&ĐT đặt lên hàng đầu. Ảnh minh họa

Tinh thần của nhà trường là đồng hành, hỗ trợ học sinh (HS); việc thu phí (nếu có) được thực hiện theo đúng quy định. 

Kéo dài thời gian ôn tập

Kỳ thi vào lớp 10 được tổ chức ở một số địa phương tình hình dịch bệnh đã kiểm soát. Ngược lại, không ít tỉnh thành đã quyết định lùi kỳ thi vào lớp 10, như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Điện Biên, Hải Dương, Đà Nẵng, Long An, Bạc Liêu…

Tại Thái Bình, kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên được lùi đến 5 - 6/6 (lịch cũ là 27 -  28/5); lịch thi vào lớp 10 THPT công lập đại trà lùi đến 19 - 20/6 (lịch cũ là 8 - 9/6) cho dù HS lớp 9, lớp 12 đã quay trở lại trường từ 24/5. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình cho biết: Các trường đang tổ chức ôn tập thi vào lớp 10 cho HS lớp 9 và ôn thi tốt nghiệp THPT cho HS lớp 12. Kế hoạch dạy học, ôn tập được thực hiện kết hợp trực tiếp với trực tuyến…

Bắc Giang, thông tin từ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bạch Đăng Khoa, lịch thi vào lớp 10 THPT không chuyên trên địa bàn được điều chỉnh từ ngày 3 - 4/6 sang ngày 27 - 28/7; lịch thi vào lớp 10 THPT chuyên điều chỉnh từ 5/6 sang ngày 29/7. Việc ôn tập cho HS được các trường tổ chức theo hình thức trực tuyến và các hình thức khác bảo đảm an toàn, phù hợp, hiệu quả.

Ông Phan Xuân Quyết, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên thông tin: Nếu dịch bệnh ổn định, có thể tổ chức thi tuyển vào lớp 10 cuối tháng 6 này (theo lịch cũ, thời gian thi vào lớp 10 diễn ra từ 4 - 5/6). Sở GD&ĐT đang cân nhắc và có thể sẽ chốt chính thức vào tuần sau.

Thu phí ôn tập thế nào?

Theo lịch thi vào lớp 10 THPT mới, thời gian ôn thi của HS Bắc Giang kéo dài gần 2 tháng. Thầy Hoàng Đăng Viên, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Đồi Ngô 1 (huyện Lục Nam, Bắc Giang) cho biết: Nhà trường tích cực triển khai ôn tập trực tuyến cho HS.

Tuy nhiên, do thời gian kéo dài nên cường độ ôn tập được giảm xuống. Trước đây, mỗi môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Giáo dục công dân được ôn 2 buổi/tuần, nay giảm xuống còn 1 buổi/tuần/môn. Mỗi lớp học ôn chỉ khoảng 30 HS để bảo đảm hiệu quả. Việc ôn tập cơ bản thuận lợi, vì phụ huynh đều quan tâm, tạo điều kiện để con em có phương tiện được học trực tuyến… Về kinh phí, theo Hiệu trưởng Hoàng Đăng Viên, nhà trường đang xin ý kiến phụ huynh theo tinh thần tự nguyện.

Đang trong thời gian nghỉ hè nên việc học tại trường ở Thái Bình theo tinh thần tự nguyện, HS có đơn đăng ký, nhà trường thu phí theo thỏa thuận dựa trên quy định của tỉnh là không quá 15.000 đồng/buổi/HS. Còn dạy học trực tuyến, thầy cô thực hiện theo tinh thần đồng hành, hỗ trợ học trò, không thu phí. “Với HS không có điều kiện học trực tuyến, GV sẽ phát đề cương, hướng dẫn HS học hoàn toàn miễn phí. Có em cha mẹ đi làm từ sáng đến tối không có thời gian quan tâm đến con, thầy cô đến tận nhà động viên, đôn đốc, hướng dẫn HS ôn tập” - hiệu trưởng trường THCS tại Thái Bình chia sẻ.

Hiện trong văn bản của nhiều sở GD&ĐT ghi rõ cấm dạy học thêm trong hè, trừ việc tổ chức ôn tập cho HS khối 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021, học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10 THPT. Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Phùng Quốc Lập, trong hè, nên việc ôn tập thi vào lớp 10, ôn thi tốt nghiệp THPT được tính như hoạt động dạy học thêm. Việc tổ chức hoạt động này phải trên tinh thần tự nguyện của HS, phụ huynh; bảo đảm các điều kiện về nội dung chương trình, cơ sở vật chất; mức thu theo quy định của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, cũng có địa phương, nhà trường sẽ tổ chức ôn tập theo tinh thần hỗ trợ học trò mà không thu phí. Chia sẻ của Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam Hà Thanh Quốc, HS 9 huyện miền núi của tỉnh được tạo điều kiện ở lại ăn, ở, ôn tập thi tốt nghiệp THPT tại trường hoàn toàn miễn phí. Với lớp 10, địa phương này từ lâu đã thực hiện xét tuyển, chỉ thi tuyển vào 2 trường THPT chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.

“Chúng tôi sẽ căn cứ vào quy định của UBND tỉnh với mức thu tối đa không quá 10.000 đồng/tiết học/HS. Nhà trường cũng sẽ có chính sách với HS gia đình khó khăn, các HS F1 hoặc đang ở vùng cách ly. Trong số 167 HS lớp 9 của trường, chỉ có 129 HS có nguyện vọng thi vào lớp 10 THPT. Trong số này có 2 em là F1 và hơn 10 HS đang ở vùng cách ly” - thầy Viên thông tin.
Ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ