Lực lượng Iran ở Syria tấn công trực tiếp Israel bằng hàng chục tên lửa

GD&TĐ - Từ Syria, Iran đã tấn công Israel khi bắn hàng chục tên lửa, gây ra nguy cơ bùng phát chiến tranh.

Lực lượng Iran ở Syria tấn công trực tiếp Israel bằng hàng chục tên lửa

Video được cho là ghi lại hình ảnh những tên lửa được bắn đi ởSyria

Cuộc tấn công mà các quan chức Israel cho là chỉ gây “thiệt hại nhỏ” đã gây phản ứng mạnh mẽ từ quân đội Israel.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã nã pháo vào các vị trí của thị trấn Quneitra của Syria trước khi không kích vào các điểm ở Damascus.

Đây là lần đầu tiên binh lính Iran trực tiếp tấn công Israel chứ không sử dụng lực lượng ủy quyền như Hezbollah.

Vụ việc diễn ra khi Tehran bày tỏ sự tức giận của mình với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận Iran một ngày trước đó.

Israel cho biết các lực lượng Iran đã bắn 20 tên lửa vào các căn cứ quân sự ở khu vực tranh chấp cao nguyên Golan và hệ thống Phòng vệ Sắt của họ đã chặn được một số.

Phản ứng lại, máy bay Israel cũng đã tấn công vào thủ đô Damascus của Syria. Một quan chức Israel cho biết các chiến đấu cơ đã nhằm vào những địa điểm của Iran bên trong Syria.

Những mục tiêu tấn công bao gồm căn cứ không quân Mezzeh ở Damascus. Hơn 30 tên lửa của Israel được cho là đã tấn công các mục tiêu gần Damascus.

Hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel được thấy ở gần biên giới với Syria
Hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel được thấy ở gần biên giới với Syria 
Hệ thống Vòm sắt của Israel ở khu vực biên giới với Syria
 Hệ thống Vòm sắt của Israel ở khu vực biên giới với Syria
Xe tăng Israel gần biên giới với Syria
Xe tăng Israel gần biên giới với Syria 
Xe tăng của Israel
 Xe tăng của Israel
Khu vực Israel chiếm đóng tại Cao nguyên Golan đã khiến Iran cảnh giác cao độ
Khu vực Israel chiếm đóng tại Cao nguyên Golan đã khiến Iran cảnh giác cao độ
Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).