Lực lượng do Mỹ hỗ trợ đang giữ 600 kẻ khủng bố tại Syria

GD&TĐ - Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn hiện đang giữ gần 600 khủng bố nước ngoài tại Syria – hãng tin CNN cho biết khi trích lời một quan chức Lầu năm góc.

Xe quân sự của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF)
Xe quân sự của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF)

Theo thông tin từ CNN, gần 600 phần tử khủng bố mà SDF đang giam giữ đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới, bao gồm Nga, Đức và Pháp.

Tính đến tháng 7/2017, có khoảng gần 600 chiến binh khủng bố nước ngoài từ hơn 40 quốc gia đang bị SDF giam giữ
Phát ngôn viên Chỉ huy Hải quân của Lầu năm góc Sean Robertson nói với CNN

Đa số những kẻ khủng bố này có thể là thành viên của tổ chức khủng bố IS – những kẻ hoạt động tích cực trong nhiều năm chống lại các Đơn vị bảo vệ nhân dân do người Kurd lãnh đạo (YPG) và SDF ở phía bắc Syria.

Khi IS bị sụp đổ ở các tỉnh phía bắc Syria là Al-Raqqa, Al-Hasakah và Aleppo, một lượng lớn những kẻ khủng bố của chúng bị SDF và quân đội chính phủ Syria bắt giữ.

Do chịu những tổn thất lớn ở Deir Ezzor và Al-Raqqa, IS đã giới hạn mình trong một số khu vực nhỏ ở phía đông và phía nam Syria.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ