Lừa góp vốn mua đất giá rẻ để chiếm đoạt 7 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đối tượng Nguyễn Thị Hường (31 tuổi) huy động vốn của 12 người để mua đất tại một số tỉnh thành, sau đó chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

Nghi can Nguyễn Thị Hường.
Nghi can Nguyễn Thị Hường.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nghi can Hường, tạm trú TP Hạ Long để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 - Bộ Luật hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Hường làm nghề tự do, là thành viên tham gia nhóm hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế trên mạng xã hội Facebook.

Từ tháng 11/2021, Hường liên hệ, thông tin cho thành viên trong nhóm và bạn bè biết mình đang tham gia đầu tư, môi giới bất động sản và cung cấp nhiều thông tin thửa đất tại 3 huyện Tân Lạc, Đà Bắc, Kim Bôi (Hòa Bình).

Tại lô đất ở huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) và TP Hạ Long (Quảng Ninh), Hường thông tin có giá rẻ hơn giá thị trường nên kêu gọi thành viên trong nhóm bỏ tiền đầu tư, nhận chuyển nhượng lại đất.

Đối tượng này cam kết, sau khoảng 3 tháng mua đất nếu chuyển nhượng lại sẽ lãi cao từ 10 đến 18% giá trị. Tiền lời từ việc chuyển nhượng đất sẽ chia theo tỷ lệ góp vốn.

Tin lời Hường, 12 người thành viên trong nhóm đã chuyển tổng số tiền 7 tỷ đồng để Hường đứng ra giao dịch, nhận chuyển nhượng đất. Sau khi nhận tiền, Hường không thực hiện cam kết, tắt điện thoại và bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...