Lừa đảo gần 18 tỷ đồng bằng cách dụ góp vốn đầu tư đất

GD&TĐ - Lê Thị Nguyệt bị bắt tạm giam vì lừa 11 người góp vốn đầu tư đất, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng với lời hứa lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Lê Thị Nguyệt tại cơ quan điều tra.
Lê Thị Nguyệt tại cơ quan điều tra.

Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Nguyệt (SN 2002, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, đặc biệt trong khoảng thời gian từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, Lê Thị Nguyệt đã lợi dụng danh nghĩa môi giới bất động sản để thực hiện hành vi lừa đảo.

Với chiêu trò đưa ra các thông tin gian dối như đang có khách cần mua đất gấp nhưng thiếu tiền đặt cọc hoặc thanh toán, Nguyệt kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư đất, cam kết lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Tin tưởng vào lời hứa, nhiều người đã chuyển tiền cho Nguyệt. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nguyệt sử dụng để trả các khoản nợ trước đó chứ không thực hiện bất kỳ hoạt động đầu tư nào.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Nguyệt đã lừa đảo 11 bị hại, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 18 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Những ai là bị hại trong vụ việc này, đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ: số 173 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, TP Hà Tĩnh) hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Phạm Văn An, số điện thoại 0932.456.345 để được giải quyết theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các đơn vị phòng không Nga được đặt trong tình trạng báo động cao do mối đe dọa từ các vụ phóng tên lửa Storm Shadow của Ukraine.

Sắp xảy ra vụ phóng tên lửa Storm Shadow?

GD&TĐ - Tình trạng khẩn cấp về an ninh hàng không và tên lửa/bom đã được ban bố tại các khu vực biên giới phía Nam của Nga do nguy cơ lực lượng Ukraine sử dụng tên lửa hành trình do phương Tây sản xuất.