Lừa đảo, cán bộ công chứng và cán bộ Sở Xây dựng hầu tòa

GD&TĐ - Ngày 25/8, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 3 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Công chứng tư nhân Tào Văn Phụng và cán bộ Sở Xây dựng.

3 bị cáo trước phiên tòa sơ thẩm
3 bị cáo trước phiên tòa sơ thẩm

Ba bị cáo gồm: Tào Văn Phụng (62 tuổi, ngụ phường 3, TP Bạc Liêu) - nguyên Trưởng Văn phòng Công chứng tư nhân Tào Văn Phụng; Huỳnh Thanh Mướt (45 tuổi, ngụ phường 1, TP Bạc Liêu) - nguyên thủ quỹ Văn phòng công chứng tư nhân Tào Văn Phụng và Trần Thị Ngọc Xuân (44 tuổi, ngụ phường 7, TP Bạc Liêu) -  nguyên cán bộ Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bạc Liêu, từ tháng 10/2012 đến tháng 2/2015, bị cáo Mướt làm việc tại văn phòng công chứng Tào Văn Phụng. Qua đó được sự giúp sức của Xuân và Phụng mà y đã nhiều lần lừa gạt hòng chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Vào ngày 3/10/2012, 2 bị cáo Mướt và Phụng nhận 90 triệu đồng của ông Thạch Sươl (ngụ ấp Cả Vĩnh, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) nói dối là để làm thủ tục cho con của ông này đi lao động bên Đài Loan.

Tiếp tục, từ tháng 8/2013 đến tháng 1/2014, bị cáo Mướt nhận số tiền 250 triệu đồng của ông Lê Bình Trị (ngụ xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) cũng lừa đảo là để lo cho con của ông Trị vào làm việc trong ngành Công an.

Không những thế, ba bị cáo Mướt, Phụng và Xuân cùng nhau làm giả hợp đồng, thế chấp tài sản nhằm chiếm đoạt 300 triệu đồng của bà Trần Thị Mỹ Tiên (ngụ phường 3, TP Bạc Liêu).

Chưa dừng ở đó, bị cáo Mướt tiếp tục nhận 80 triệu đồng của bà Bùi Thị Quang (ngụ huyện Phước Long, Bạc Liêu) nói gạt là để lo cho chồng bà này đang bị tạm giam được tại ngoại.

Viện KSND tỉnh Bạc Liêu truy tố trước tòa với bị cáo Huỳnh Thanh Mướt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 139 BLHS; bị cáo Tào Văn Phụng và bị cáo Trần Thị Ngọc Xuân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 139 Bộ luật hình sự.

Các Luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập thêm các nhân chứng và người có liên quan, nhưng không được HĐXX chấp nhận.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phụng nhìn nhận, hành vi của bị cáo Phụng chỉ vô ý gây thiệt hại tài sản và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.

Cũng theo luật sư này, bị cáo Phụng đã tích cực yêu cầu UBND TP Bạc Liêu không được sang tên quyền sử dụng đất của bà Huệ sang bà Tiên, bị cáo Phụng đã kịp thời ngăn chặn, bởi nếu quyền sử dụng đất được sang tên thì hậu quả sẽ hết sức nghiêm trọng.

HĐXX cũng tuyên bác lời bào chữa của các Luật sư và cho rằng hành vi của 3 bị cáo đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX cũng đã tuyên phạt Huỳnh Thanh Mướt 10 năm (tù giam); Tào Văn Phụng 4 năm và Trần Thị Ngọc Xuân 3 năm.

Ngoài ra còn tuyên buộc bị cáo Mướt phải trả lại 250 triệu đồng cho ông Lê Bình Trị và 80 triệu đồng cho bà Bùi Thị Quang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vở nhạc kịch 'Lửa từ Đất' công diễn từ 15/3. Ảnh: Bình Thanh

Công diễn nhạc kịch 'Lửa từ Đất'

GD&TĐ - Tháng Ba này, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ công diễn vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).

Chủ trang trại Zhou Zhiwei cho biết, nghề buôn bán chenpi từng bị coi là một ngành lạc hậu. Ảnh: Maggie Hiufu Wong/CNN

Ở nơi 'vàng' mọc trên cây

GD&TĐ - Bề ngoài, Tân Hội chỉ là một quận buồn tẻ tại thành phố Giang Môn (Quảng Đông, Trung Quốc).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.