Lừa “chạy” việc, cựu giáo viên lĩnh 54 tháng tù giam

GD&TĐ - Ngày 25/9, tại xã Nga Hải (Nga Sơn, Thanh Hóa) đã diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đối tượng là một cựu giáo viên.

 Bị cáo Lê Thị Ân tại phiên xử.
Bị cáo Lê Thị Ân tại phiên xử.

Cáo trạng của Viện KSND huyện Nga Sơn cho biết: Ngày 22/9/2009, dù không có khả năng xin việc nhưng Lê Thị Ân (Sinh năm 1950, trú tại xã Nga Thanh, Nga Sơn) là giáo viên đã nghỉ hưu, đã hứa xin việc cho cho con gái ông Nguyễn Hữu Hùng (trú ở xóm 2, Nga Mỹ, Nga Sơn) vào làm ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa với giá 80 triệu đồng. Lê Thị Ân đã nhận trước của ông Hùng 40 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Lê Thị Ân tự nhận có thể xin được chế độ bảo hiểm và đã lừa đảo, yêu cầu các đối tượng đưa tiền để “chạy” chế độ bảo hiểm. 

Cụ thể, Lê Thị Ân chiếm đoạt của bà Mai Thị Khuyến (ở huyện Nga Sơn) 40 triệu đồng; củat ông Mai Xuân Thành (Nga Sơn) 45 triệu đồng; của ông Vũ Đình Thông (ở Nga Liên, Nga Sơn) 26 triệu đồng... 

Khi các cá nhân đưa tiền thì hai bên thỏa thuận dưới hình thức viết giấy vay nợ để làm tin. Khi nào Lê Thị Ân lo được việc sẽ xé giấy ghi nợ trên. 

Tổng số tiền mà Lê Thị Ân chiếm đoạt của các hộ dân là 191 triệu đồng. Số tiền này Lê Thị Ân đã sử dụng vào việc chi tiêu cho cá nhân, không lo được công việc gì cho ai trong số những người đưa tiền. Sau khi trốn khỏi địa phương, ngày 15/6/2014, Lê Thị Ân bị Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt theo lệnh truy nã.

Kết thúc phiên xử sơ thẩm, Lê Thị Ân bị Hồi đồng xét xử tuyên phạt 54 tháng tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và buộc phải trả lại tiền cho các bị hại theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.