Lũ lớn cuốn trôi 14 nhà dân ở Trà Leng

Mưa lớn kéo dài, lũ đổ về nhanh trên sông Leng đã cuốn trôi 14 nhà dân, 1 điểm trường và 1 nhà văn hóa thôn ở thôn 2, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Sáng 7/11, trao đổi với phóng viên, ông Lê Đại Lương - Phó Chủ tịch xã Trà Leng - cho hay, từ chiều tối qua (6/11), do mưa lớn nên nước lũ đổ về sông Leng làm cho 14 nhà người dân ven sông, 1 nhà văn hóa thôn cùng 1 điểm trường ở thôn 2 bị lũ cuốn trôi.

Trận lũ chiều tối ngày 6/11 làm hư hỏng nhiều nhà dân.
Trận lũ chiều tối ngày 6/11 làm hư hỏng nhiều nhà dân.

Ông Lê Đại Lương cho hay, rất may trước đó chính quyền địa phương đã kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn nên thời điểm xảy ra lũ cuốn không có thiệt hại về người.

Lũ lớn cuốn trôi 14 nhà dân ở Trà Leng ảnh 2
Lũ lớn cuốn trôi 14 nhà dân ở Trà Leng ảnh 3
Nhiều nhà dân "toang hoác" sau lũ.
Nhiều nhà dân "toang hoác" sau lũ.

Sau khi lũ quét và sạt lở đất xảy ra, chính quyền xã Trà Leng và huyện Nam Trà My đã bố trí người dân ở xen ghép tại nhà dân trong thôn.

Điểm trường thôn 2, xã Trà Leng bi nước lũ phá hỏng.
Điểm trường thôn 2, xã Trà Leng bi nước lũ phá hỏng.

Được biết, xã Trà Leng đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm không để người dân vùng mưa lũ sạt lở bị thiếu đói.

Sáng nay 7/11, người dân đã trở về dọn dẹp, tìm kiếm những gì còn sót lại của ngôi nhà.
Sáng nay 7/11, người dân đã trở về dọn dẹp, tìm kiếm những gì còn sót lại của ngôi nhà.

Theo ông Lê Đại Lương, vụ sạt lở bờ sông chiều tối qua xảy ra ở thôn 2; còn vụ sạt lở núi ngày 28/10 xảy ra ở thôn 1 làm hàng chục người chết và mất tích. Hiện còn 13 nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Dân Trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ