Quân nhân có biệt danh “Navin”, Phó chỉ huy đại đội xe tăng số 1 thuộc Tiểu đoàn xe tăng thuộc Lữ đoàn Azov đã kể lại chi tiết về vũ khí chiến lợi phẩm của mình.
"Nhà tài trợ" thiết bị hạng nặng cho Lực lượng vũ trang là Sư đoàn cơ giới số 4 của Nga - đơn vị đã bị đánh bại ở vùng Kharkiv, nơi những chiếc T-80U bị thu giữ và sau đó được phục hồi.
Những chiến xa này là xe tăng tốt nhất của Liên Xô và vẫn còn tiềm năng lớn, tuy nhiên theo sáng kiến của binh sĩ Ukraine, một quyết định đã được đưa ra để hiện đại hóa sâu hơn nữa thiết bị nhằm đáp ứng các yêu cầu của chiến trường hiện đại.
Nâng cấp chính cho xe tăng là hệ thống giáp phản ứng nổ (ERA) mới, bao phủ diện tích lớn hơn, xe được trang bị các module ERA Nozh của Ukraine, ngoài khả năng bảo vệ chống lại đạn xuyên lõm thì còn có thể vô hiệu hóa đạn xuyên động năng dưới cỡ.
“Phản hồi nhiều nhất về loại ERA đến từ các binh sĩ Azov - những người đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu khó khăn nhất trong trận chiến bảo vệ Mariupol năm 2022".
"Xe tăng của chúng tôi đã tham gia chiến đấu với một số lượng lớn thiết bị của Nga gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân và nhiều loại vũ khí chống tăng. Không một lính xe tăng Azov nào tử nạn trong chiến xa, ngay cả khi trúng đạn trực tiếp” sĩ quan Navin cho biết.
Các xe T-80U hiện đại hóa còn được trang bị thêm lưới chống FPV. Một hốc được hàn phía sau tháp pháo có thể đóng vai trò khoang hành lý và che phủ khu vực dễ bị tổn thương của khoang động cơ và hộp số từ phía trên, thường là đích ngắm của máy bay không người lái cảm tử.
“Chiến tranh đang ngày càng trở nên số hóa và bao gồm ngày càng nhiều lực lượng cũng như phương tiện chiến đấu điều khiển từ xa: tên lửa tuần kích, máy bay không người lái có gắn đầu đạn, FPV"...
"Do đó, các thiết bị tác chiến điện tử sẽ được lắp đặt trên xe. Lưới chống máy bay không người lái (còn gọi là mái che) cũng hiện diện. Một số chiến xa đã được cài đặt sẵn, trong khi một số khác vẫn đang chờ”.
Lính tăng Azov đánh giá cao T-80U vì khả năng cơ động vượt trội: xe được trang bị động cơ turbine khí công suất 1.250 mã lực. Con số này gần gấp đôi so với các phiên bản cũ của T-72 hoặc T-64.
Một ưu điểm quan trọng của loại xe tăng này là hệ thống truyền động, cho phép có được tốc độ lùi cao và nhanh chóng rời khỏi vị trí bắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại, các xe tăng cũ của Liên Xô chỉ có thể di chuyển với tốc độ tối đa 5 km/h khi lùi, buộc kíp lái phải quay đuôi về phía đối phương để rút lui nhanh chóng.
Những đặc điểm như vậy cực kỳ quan trọng trên chiến trường hiện đại, nơi chiến thuật sử dụng xe tăng liên quan đến việc tấn công chính xác, sau đó chúng sẽ ngay lập tức rút lui để tránh hỏa lực của đối phương nhằm vào mình.
“Vai trò của xe tăng trong chiến thuật của Lữ đoàn Azov là lá chắn cỡ lớn cho bộ binh. Những đội hình chiến xa lớn từng tồn tại trước đây giờ không còn nữa khi quân Nga thường sử dụng nhóm nhỏ, chủ yếu bao gồm thiết giáp hạng nhẹ hoặc hạng trung".
"Vì vậy khi cần gây thiệt hại nặng nề cho thiết bị của đối phương hoặc bộ binh ẩn náu trong các tòa nhà hay bất kỳ công trình phòng thủ nào, xe tăng sẽ ra ngoài làm việc theo sự dẫn đường trực tiếp, hoặc hoạt động ở khoảng cách xa các vị trí được bảo vệ" sĩ quan Navin lưu ý rằng chiến thuật sử dụng xe tăng tùy thuộc vào tình huống cụ thể.