Lữ đoàn Azov bắt đầu tác chiến với pháo tự hành tối tân Dita 155 mm

GD&TĐ - Pháo binh của Lữ đoàn 12 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Azov đã nhận được các tổ hợp pháo tự hành bánh lốp 155 mm Dita của Séc.

Lữ đoàn Azov bắt đầu tác chiến với pháo tự hành tối tân Dita 155 mm

Đoạn video liên quan đã được cơ quan báo chí của lữ đoàn công bố và thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông.

Binh sĩ Ukraine ghi nhận mức độ tự động hóa cao của Dita: người chỉ huy không cần điều khiển trực tiếp ở vị trí bắn, anh ta nhập tất cả dữ liệu vào máy tính trên xe, người lái và xạ thủ nhận được các thông số và hướng dẫn cần thiết trước đó để thực hiện nhiệm vụ.

Máy tính đạn đạo của hệ thống pháo tự hành (SPH) này tính toán độc lập các thông số bắn, sẽ tự động chỉnh tầm hướng, nạp đầu đạn, liều phóng và khai hỏa một cách độc lập.

Binh sĩ Ukraine tác chiến với pháo tự hành Dita 155 mm.

Dita có hệ thống bảo vệ không cho phép khai hỏa nếu chưa đáp ứng mọi điều kiện cần thiết, chẳng hạn như xe chiến đấu chưa hạ càng chống.

Đồng thời, nếu thiết bị điện tử trên bo mạch của hệ thống SPH bị lỗi, tất cả các thao tác, bao gồm cả việc hạ càng chống, lấy góc bắn và nạp đạn... có thể được thực hiện ở chế độ thủ công.

Mức độ tự động hóa cao của tất cả các quy trình cho phép giảm kíp chiến đấu xuống còn hai người, đó là người chỉ huy và thợ máy kiêm lái xe. Theo người chỉ huy phương tiện chiến đấu, xạ thủ sẽ cần thiết khi chế độ tự động bị hỏng.

Vệ binh Quốc gia Ukraine đã tiếp nhận những khẩu pháo tự hành này ngay từ ngày 15 tháng 11. Trước đó có thông tin cho rằng Hà Lan đã đặt mua 9 tổ hợp SPH này từ Cộng hòa Séc cho Ukraine, và sau đó là 6 hệ thống khác.

Điều đáng chú ý là vẫn chưa biết liệu các khẩu pháo tự hành này có được chuyển giao hẳn cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia hay chỉ là phối thuộc tạm thời.

sau-dita-na-ozbroyenni-ngu.jpg
Pháo tự hành Dita trên thao trường huấn luyện khi Vệ binh Quốc gia Ukraine mới tiếp nhận.

Pháo tự hành Dita được phát triển và sản xuất bởi Công ty Excalibur Army của Séc dựa trên ý tưởng pháo tự hành bánh lốp Dana vz.77 từ thời Tiệp Khắc. Tốc độ bắn của pháo tự hành lên tới 6 phát/phút, cơ số đạn là 40 viên, tầm bắn tối đa 39 km.

Sự thoải mái và an toàn của kíp chiến đấu được đảm bảo bởi cabin có mức bảo vệ cấp 1 theo tiêu chuẩn STANG 4569. Ở phía bên trái cabin có một vị trí dành cho các tình huống khẩn cấp, nếu cần thiết cũng có thể được sử dụng để nhận pháo thủ thứ ba.

Điều đáng nói tới là hệ thống này có những "chị em" là pháo tự hành 155 mm Zuzana và Zuzana 2, được sản xuất tại Slovakia, chúng cũng đang phục vụ trong Lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ