Lốp xe được chế tạo từ… hoa bồ công anh

Rất có thể trong tương lai gần, những chiếc lốp xe của bạn sẽ được chế tạo từ hoa bồ công anh. Đây là nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Đức.

Lốp xe được chế tạo từ… hoa bồ công anh

Lốp xe được chế tạo từ… hoa bồ công anh

Các hãng lốp xe hàng đầu thế giới như Bridgestone hay Continental đang chi hàng triệu USD cho nghiên cứu này. Dự kiến, đây sẽ giải pháp thay thế hữu hiệu cho thị trường cao su hiện đang dần khan hiếm.

HIện, các nhà khoa học Viện Fraunhofer Đức đang nuôi cấy và nhân giống một loại hoa bồ công anh. Rễ của loại hoa này chứa một loại chất lỏng trắng sữa với những phân tử cao su có thể dùng để chế tạo lốp xe.

Ông Dirk Pruefer, Học viện Fraunhofer nói: “Rễ loại cây mới này chứa hàm lượng cao su rất lớn. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghiên cứu công việc này nhiều năm nay nhằm phát triển ưu điểm độc đáo này. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn là công việc nhân giống” .

Các nhà sản xuất lốp xe hàng đầu thế giới hiện nay như công tư Bridgestone hay Continatal đã chi hàng triệu USD cho nghiên cứu này. 

Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi mà nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất lốp xe được lấy chủ yếu từ khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, dịch nấm cây cao su tại các đồn điền Brazil cũng khiến giá cao su tăng vọt, đặc biệt là trong năm 2011.

Ông Dirk Pruefer cho biết thêm: “Bước đầu, chúng tôi đã thu nhận được những kết quả khả quan. Đối tác chiến lược Continental đã sản xuất thử nghiệm nhiều mẫu để kiểm tra chất lượng. Những gì chúng tôi thấy là chất lượng của loại cao su mới này khá tương đồng với loại cao su tự nhiên”.

Các loại lốp hiện nay chứa khoảng 10-40% cao su tự nhiên.

Cây bồ công anh đã từng được sử dụng như một nguồn cung cấp cao su trong thế chiến lần thứ II. Giờ đây, loài hoa này đang được coi là giải pháp thay thế hữu hiệu cho thị trường cao su trong tương lai gần.

Mời quý vị và các bạn tìm hiểu thêm thông tin trong Video dưới đây:

Theo vtv.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.