Lồng ghép kỹ năng sống vào bài giảng online

Lồng ghép kỹ năng sống vào bài giảng online

Cô Thủy hiện là Tổ trưởng chuyên môn khối 4. Với cương vị vừa là GV giảng dạy, vừa là Tổ trưởng chuyên môn, cô đã không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tham khảo các loại tài liệu, sách báo để nâng cao kiến thức, kỹ năng của mình.

Trong công tác, cô luôn bám sát vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học của trường, ứng dụng nhạy bén những thành quả từ những năm học trước để xây dựng cho bản thân và tổ một kế hoạch hoạt động cụ thể; tham mưu cùng Ban Giám hiệu nhà trường cũng như đội ngũ GV chủ nhiệm lớp học để làm nên sự thành công của phong trào giáo dục trong nhà trường.

Cô luôn thực hiện đổi mới trong giảng dạy, kiểm tra đánh giá HS, phát triển năng lực, phát huy tính tích cực và sáng tạo trong tiết học. Thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Đặc biệt, cô đã lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức vào trong các bài giảng để giúp các em trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Bên cạnh đó, cô Thủy còn hòa đồng, lắng nghe góp ý từ các đồng nghiệp, mạnh dạn đề xuất nhiều ý kiến thiết thực, phát động phong trào, đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh. Cô luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên trong tổ tham gia các phong trào học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, khơi dậy ý thức tự học, tự nghiên cứu, học hỏi lẫn nhau giữa các giáo viên trong và ngoài tổ.

Lồng ghép kỹ năng sống vào bài giảng online ảnh 1
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy.

Trong công tác giảng dạy, cô đã gặt hái được nhiều thành tích cao: 5 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 12 năm Chiến sĩ thi đua cơ sở, nhiều năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp quận. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng cô vẫn ham học hỏi những kiến thức về công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác giảng dạy.

Hơn 2 tháng qua, để hỗ trợ HS trong việc học tập, củng cố kiến thức trong kì nghỉ dài, cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy đã chủ động kết hợp với GV trong tổ lên kế hoạch giảng dạy cụ thể, tổ chức lớp học online qua phần mềm Zoom Meeting.

Trước mỗi buổi học online, cô chuẩn bị bài giảng cẩn thận, kỹ lưỡng để nội dung phong phú, sinh động. Cô mong muốn truyền tải đến HS sao cho phù hợp để các em nắm bắt và lĩnh hội được kiến thức ngay trong buổi học. Không chỉ dạy kiến thức cô còn lồng ghép kỹ năng sống, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 qua các bài giảng để học sinh biết cách tự bảo vệ bản thân và gia đình.

Cô còn tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh bằng những hành động thiết thực và ý nghĩa như lau dọn, khử khuẩn sạch sẽ từ bàn ghế, bảng, các tay nắm cửa và các vật dụng cần thiết ở trường, lớp học để bảo đảm an toàn cho các con học sinh khi quay trở lại trường học.

Gần 18 năm gắn bó với Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung, bằng sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của bản thân đã giúp cô vượt qua nhiều khó khăn, cùng với tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đồng nghiệp yêu thương, HS quý mến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ