Long An: Lưu ý nhà trường về sử dụng mạng xã hội

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Long An yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, phổ biến các quy định về cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Long An: Lưu ý nhà trường về sử dụng mạng xã hội

Trong đó nhấn mạnh việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về cung cấp, sử dụng internet và thông tin trên mạng; đặc biệt là sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên mạng xã hội; đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn người thân thực hiện đúng quy định pháp luật.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao trực tiếp quản trị, điều hành trang thông tin điện tử; thực hiện yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; chủ động rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình.

Đối với các đơn vị trường học, Sở GD&ĐT đề nghị chủ động hướng dẫn, định hướng học sinh, học viên, sinh viên phát huy mặt tích cực của trang thông tin điện tử cá nhân trên mạng xã hội vào các hoạt động có ích, thiết thực trong học tập, giao lưu, giải trí lành mạnh.

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT Long An cho biết: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh, mạnh mẽ của mạng internet, trang thông tin điện tử, mạng xã hội có những bước phát triển mạnh mẽ phần đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu, nắm bắt và chia sẻ thông tin trên môi trường mạng internet của mọi người.

Tuy nhiên, do chưa nắm bắt đầy đủ các quy định về cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội nên có rất nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ, sử dụng thông tin không đúng quy định của pháp luật, tạo những hiệu ứng xấu trong xã hội như thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.