Ôn tập chọn lọc thay vì cố làm thật nhiều đề
Ở thời điểm hiện tại, năng lực làm bài môn Tiếng Anh của các em đã tương đối ổn định. Điểm số trong kỳ thi chính thức thường sẽ không quá khác biệt so với kết quả các bài khảo sát, bài thi thử hoặc những lần luyện đề gần đây.
Bởi vậy, thầy Nguyễn Trung Nguyên cho rằng, mục tiêu của giai đoạn này không phải là làm thêm thật nhiều đề, mà là không lặp lại lỗi cũ. Nếu các em chỉ tiếp tục làm thật nhiều đề mà không rút kinh nghiệm, điểm số sẽ rất khó bứt phá. Thay vào đó, hãy tập trung vào học từ vựng nhiều hơn.
Lời khuyên thầy Nguyên dành cho thí sinh là, hãy chuyển trọng tâm sang việc ôn tập có chọn lọc và hãy tìm lại các đề thi thử đã làm, đọc kỹ các bài đọc hiểu, bài điền từ hoặc bài hoàn thành đoạn văn.
Với mỗi bài, các em nên đọc lại từng đoạn, dịch ý chính sang tiếng Việt, gạch chân các từ vựng, cụm từ, collocations hoặc idioms đáng chú ý. Sau đó, ghi lại những từ/cụm từ quan trọng cùng nghĩa, cách dùng và ví dụ ngắn.
Đặc biệt, với các bài đọc hiểu, các em cần rèn thói quen xác định chủ đề chính, ý chính của từng đoạn, từ khóa trong câu hỏi và vị trí thông tin trong bài.
Khi làm bài, không nên dịch toàn bộ văn bản một cách máy móc, nhưng ở giai đoạn ôn tập, việc đọc lại và dịch kỹ các bài đã làm sẽ giúp các em củng cố vốn từ, hiểu cách triển khai ý và tăng khả năng xử lý bài đọc trong phòng thi. Không có đường tắt nào thay thế được việc đọc kỹ, ghi chép cẩn thận và ôn lại thường xuyên.
Trong giai đoạn sát ngày thi, các em không nên liên tục làm nhiều đề mới với tâm lý “càng làm nhiều càng tốt”. Tuy nhiên, các em vẫn nên làm lại một đề hoàn chỉnh trước ngày thi khoảng 2 ngày để duy trì cảm giác phòng thi.
Hãy chọn một đề thi thử có cấu trúc sát với đề chính thức, bấm giờ nghiêm túc trong 60 phút và làm bài như khi thi thật. Sau khi làm xong, cần chữa lại cẩn thận, đặc biệt là những câu sai do đọc thiếu đề, nhầm kiến thức, thiếu từ vựng hoặc phân vân giữa hai phương án.
Mục tiêu của lần làm đề cuối không phải là tạo áp lực về điểm số, mà là giúp các em làm quen lại với nhịp độ bài thi, cách phân bổ thời gian và tâm thế xử lý từng dạng câu hỏi. Nếu ôn tập đúng trọng tâm, các em hoàn toàn có thể cải thiện thêm khoảng 0,5 đến 1 điểm so với mức điểm hiện tại.
Một số lưu ý khi làm bài thi môn Tiếng Anh
Khi nhận đề, thầy Trung Nguyên khuyên thí sinh đọc kỹ yêu cầu của từng phần, tránh làm bài theo thói quen mà bỏ sót yêu cầu. Với các câu phát âm, trọng âm, cần đọc cả bốn phương án trước khi chọn đáp án. Với các câu ngữ pháp và từ vựng, nên xác định rõ vị trí cần điền, loại từ cần dùng, thì của động từ, chủ ngữ, tân ngữ và các dấu hiệu ngữ cảnh.
Ở phần tìm lỗi sai, các em không nên chỉ nhìn vào một từ riêng lẻ mà cần đọc cả câu. Hãy kiểm tra lần lượt các lỗi thường gặp như: chia động từ, sự hòa hợp chủ ngữ – động từ, dạng từ, giới từ, đại từ, mạo từ, cấu trúc so sánh, câu điều kiện hoặc mệnh đề quan hệ.
Ở phần đọc hiểu, nên đọc câu hỏi trước để xác định thông tin cần tìm, sau đó quay lại văn bản để định vị từ khóa. Với câu hỏi về ý chính, cần đọc toàn đoạn hoặc toàn bài, không nên chỉ dựa vào một câu riêng lẻ. Với câu hỏi về từ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc suy luận, cần căn cứ vào ngữ cảnh chứ không chỉ dựa vào nghĩa quen thuộc của từ.
Ở phần điền từ vào đoạn văn, cần chú ý cả ngữ pháp và mạch nghĩa. Một đáp án không chỉ đúng về mặt từ loại, mà còn phải phù hợp với nội dung của câu, quan hệ giữa các câu và chủ đề chung của đoạn văn.
Sau khi làm xong, nếu còn thời gian, các em cần soát lại bài. Hãy ưu tiên kiểm tra những câu mình đã đánh dấu phân vân, những câu có phủ định như not, except, incorrect, hoặc những câu dễ nhầm do đọc thiếu đề. Tuyệt đối không nên đổi đáp án vào phút cuối nếu không có căn cứ rõ ràng.
Một số chủ đề từ vựng nên rà soát thêm
Nếu còn thời gian ôn thêm, thầy Nguyễn Trung Nguyên cho biết, học sinh có thể rà soát lại từ vựng thuộc một số chủ đề quen thuộc, có tính thời sự hoặc một số chủ đề đang “hot” gần đây như: AI (Artificial Intelligence), biến đổi khí hậu (climate change), cân bằng hệ sinh thái (ecological balance), công nghệ - kỹ thuật số (technology – digital detox), lối sống (lifestyle – peer pressure, FOMO), động vật hoang dã (wildlife), môi trường (environment – chú ý tới Carbon footprint). Rất có thể đề thi sẽ “bắt trend” bằng các từ khoá này.
Tuy nhiên, các em cần nhớ việc ôn chủ đề không có nghĩa là học thuộc một danh sách từ thật dài. Hãy ưu tiên các từ/cụm từ thường gặp, dễ xuất hiện trong bài đọc, bài điền từ hoặc câu hỏi từ vựng. Với mỗi chủ đề, chỉ cần nắm chắc một số từ khóa quan trọng, cách dùng cơ bản và các cụm từ đi kèm là đã có thể hỗ trợ rất tốt cho bài thi.
Giữ sức khỏe và tinh thần ổn định trước ngày thi
Bên cạnh kiến thức, sức khỏe và tinh thần cũng là yếu tố quyết định đến kết quả làm bài. Nhiều bạn đã ôn luyện chăm chỉ trong cả năm, nhưng vì quá căng thẳng, thiếu ngủ hoặc học dồn vào những ngày cuối nên khi bước vào phòng thi lại không đạt được phong độ tốt nhất.
Thầy Nguyễn Trung Nguyên lưu ý, các em hãy dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý giữa các buổi ôn tập. Một tinh thần tỉnh táo, một cơ thể khỏe mạnh và một tâm lý bình tĩnh sẽ giúp các em đọc đề chính xác hơn, xử lý câu hỏi chắc chắn hơn và tránh những lỗi sai đáng tiếc và “điểm rơi phong độ” sẽ vào đúng 2 ngày thi.
Trước ngày thi, nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, dụng cụ cần thiết theo quy định. Hãy đến điểm thi đúng giờ, giữ tâm thế bình tĩnh và tự tin. Khi làm bài, hãy nhớ rằng mục tiêu không phải là làm thật nhanh, mà là làm chắc chắn, chính xác và không để mất điểm ở những câu mình hoàn toàn có thể làm đúng.