Lời khai nghi can dùng súng cướp Ngân hàng Bắc Á

GD&TĐ - Chiều 11/7, Công an quận Tân Phú (TP. HCM) bắt được nam thanh niên dùng súng vào cướp Ngân hàng Bắc Á vào chiều 4/7.

Hiện trường vụ cướp.
Hiện trường vụ cướp.

Nghi can được xác định là Nguyễn Văn Din (SN 1991, quê huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định; tạm trú Quận 6, TP.HCM).

Tại cơ quan công an, Din khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên mới đi cướp. Lý do chọn Ngân hàng Bắc Á để cướp vì Din thấy ngân hàng vắng người, chỉ có một bảo vệ.

Để thực hiện hành vi của mình, Din chuẩn bị xe máy, đôi găng tay, khẩu trang, áo khoác, súng. Sau khi cướp bất thành, Din bỏ chạy, cởi chiếc áo đen đã mặc vì sợ bị phát hiện.

Trước đó, khoảng 15h ngày 4/7, một thanh niên đi vào chi nhánh Ngân hàng Bắc Á trên đường Lũy Bán Bích (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú).

Người này dùng vật giống súng uy hiếp nhân viên ngân hàng, yêu cầu bỏ tiền vào ba lô. Lúc này, bảo vệ ngân hàng nhanh tay nhấn chông báo động khiến tên cướp hoảng loạn, tháo chạy ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát.

Theo một số người dân xung quanh, sự việc xảy ra quá nhanh, họ chỉ nghe tiếng chuông báo động của ngân hàng và thấy một nam thanh niên vội vã lên xe máy tẩu thoát.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an quận Tân Phú khẩn trương có mặt điều tra vụ việc. Toàn bộ camera ngân hàng và camera khu vực xung quanh đã được công an trích xuất, truy tìm tên cướp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ