Loạt sao Việt vướng 'vạ miệng', có người bị yêu cầu tước danh hiệu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều sao Việt đã từng vướng phải những ồn ào liên quan đến việc phát ngôn hay chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Ồn ào bài viết của NSƯT Xuân Bắc

Những ngày gần đây, NSƯT Xuân Bắc trở thành tâm điểm tranh luận của khán giả sau bài viết "Cái tát của mẹ" đăng trên facebook cá nhân.

Bài viết có nội dung một người đàn ông ngoài 50 tuổi bị mẹ cho ăn một cái tát lật mặt vì đã chê bánh chưng mẹ gói. Tuy trong bài viết chỉ là kể một câu chuyện nhưng lại khiến người đọc liên tưởng đến phản ứng sau khi chương trình Táo Quân năm nay bị chê nhạt, nhàm chán.

Bài viết của NSƯT Xuân Bắc thậm chí còn được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn và nhận về vô số bình luận khác nhau.

Sau bài viết gây tranh cãi, NSƯT Xuân Bắc đã xin lỗi khán giả khi cho rằng: "...qua dư luận, câu chuyện của tôi đã gây hiểu nhầm cho một số khán giả. Tôi chân thành xin lỗi khán giả về điều này và mong muốn được khán giả tiếp tục đồng hành, ủng hộ".

Bên cạnh đó, NSƯT Xuân Bắc vẫn giữ nguyên bài viết trên trang mạng xã hội chứ không có động thái gỡ bỏ hay để ẩn.

Tuy nhiên, nhiều người còn cho rằng, sau bài viết "Cái tát của mẹ", hình ảnh của NSƯT Xuân Bắc đã mất điểm ít nhiều trong mắt công chúng.

Trấn Thành kém duyên khi so sánh ngoại hình của Đức Phúc

Tại một chương trình giải trí, Trấn Thành đã trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng khi có những phát ngôn chưa đúng chuẩn mực. Nam MC thậm chí đã so sánh ngoại hình của Đức Phúc giống con hải ly ngay trên sóng truyền hình.

Trấn Thành nói: "Nhìn cái răng của Đức Phúc, tôi nghĩ làm con hải ly là hợp", kèm với đó, nam MC còn có hành động nhe răng nhằm mô tả lại nụ cười của Đức Phúc để chọc cười người xung quanh.

Dù vậy câu nói này sau đó đã khiến một bộ phận dân mạng phản đối, cho rằng Trấn Thành đang có hành động miệt thị ngoại hình của đồng nghiệp.

Diễn viên Kiều Thanh phát ngôn gây sốc về người thứ ba

Sau hàng loạt ồn ào "tiểu tam" làm dậy sóng dư luận, nữ diễn viên Kiều Thanh cũng từng có phát ngôn về người thứ ba như một niềm tự hào.

Kiều Thanh nói: "Tôi tự hào vì là người thứ ba, hãy sống như tôi. Người thứ ba thiệt thòi lắm, người vợ thực ra không thiệt thòi bằng người thứ ba đâu".

Đáng chú ý hơn cả, nữ diễn viên còn thẳng thắn đề cập đến chính thất: "Chị ấy vẫn làm tròn bổn phận dâu con, nghĩa vụ với gia đình chồng Thanh, nhưng thực ra chồng là của riêng Thanh, anh chị ấy chỉ là trên danh nghĩa thôi".

Thời điểm đó, phát ngôn của Kiều Thanh vấp phải nhiều chỉ trích từ dư luận. Thậm chí, nhiều người còn yêu cầu tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của diễn viên.

Trước sự chỉ trích, Kiều Thanh cho hay: "Tôi chấp nhận mọi việc. Vì tôi không phải là người giỏi che đậy. Đã có tin đồn, tôi là mẹ đơn thân nhưng không phải. Tôi vẫn sống với chồng con của mình.

Chỉ là chúng tôi chưa làm đám cưới. Tôi là người thứ ba nhưng không có nghĩa tôi là người cướp hạnh phúc của ai. Tôi và anh ấy trước khi đến với nhau thì có 6 năm quen nhau nên rất hiểu hoàn cảnh của nhau. Anh ấy và vợ cũng đã không còn hạnh phúc".

Cát Phượng dính lùm xùm vô lễ với đàn anh

Vụ việc nam gymer có những phát ngôn phản cảm, sai lệch về cố nghệ sĩ Chí Tài đã khiến nhiều nổi tiếng với giới trẻ Việt Nam phải tổ chức buổi gặp gỡ nhằm chỉ ra lỗi sai và yêu cầu người này phải có động thái xin lỗi tới cố nghệ sĩ.

Khi Cát Phượng và nhiều nghệ sĩ đến nơi làm việc của gymer có phát ngôn xúc phạm Chí Tài để đối chất, NSND Việt Anh nhắn nhủ: "Nghệ sĩ là người làm nghệ thuật, cùng với mọi người tìm đến cái đẹp, làm ra cái đẹp nên từng hành xử và ngôn từ phải cẩn trọng, nhẹ nhàng, nhân ái, yêu thương, phải chuẩn mực. Vì trẻ em đang xem người nghệ sĩ để bắt chước. Hãy cẩn thận các đồng nghiệp của tôi ơi".

Chính vì quan điểm đối lập, Cát Phượng cũng lên tiếng đáp trả đàn anh. Tuy nhiên, có vẻ như vì quá bức xúc trước lời của NSND Việt Anh nên cô không giữ được bình tĩnh, xưng tôi với đàn anh và bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội, cho rằng cô đã vô lễ với người có tuổi đời lẫn tuổi nghề lớn hơn mình.

Cát Phượng sau đó phải lên tiếng xin lỗi, đồng thời giải thích để NSND Việt Anh hiểu rõ hơn về chia sẻ của mình trên Facebook.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.