Loạt kỷ lục giúp Messi xứng đáng là Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở dĩ Messi xứng đáng là ‘Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại’ bởi hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu không dễ gì bị phá vỡ ở tương lai.

Loạt kỷ lục giúp Messi xứng đáng là Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại

Lionel Messi có hơn 20 năm thi đấu đỉnh cao, giành được vô số danh hiệu cá nhân và tập thể cả trong màu áo câu lạc bộ lẫn tuyển Argentina.

Hàng loạt kỷ lục dưới đây mà siêu sao 36 tuổi đang nắm giữ, tương lai cũng khó có cầu thủ nào đủ sức phá vỡ.

Kỷ lục số lần đoạt Quả Bóng Vàng

Messi đang nắm giữ 8 Quả bóng Vàng – nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác. Các danh hiệu Quả bóng Vàng được siêu sao 36 tuổi giành được vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023.

Lịch sử mới chỉ 10 cầu thủ giành được hơn một Quả bóng Vàng và ngoài Messi chỉ có Cristiano Ronaldo giành được từ ba giải thưởng này trở lên.

Cụ thể, siêu sao người Bồ Đào Nha 5 lần được được vinh danh Quả bóng Vàng vào các năm 2008, 2013, 2014, 2016 và 2017.

Messi giành Quả bóng Vàng 2023.

Messi giành Quả bóng Vàng 2023.

Tổng cộng Messi có 8 lần giành Quả bóng Vàng danh giá.

Tổng cộng Messi có 8 lần giành Quả bóng Vàng danh giá.

Kỷ lục ghi 91 bàn trong một năm dương lịch

Messi từng ghi 91 bàn trong màu áo Barca và tuyển Argentina trong năm 2012.

Thành tích này giúp anh phá kỷ lục 85 bàn tồn tại suốt 40 năm của huyền thoại người Đức Gerd Muller.

Xếp sau kỷ lục này của Messi là Robert Lewandowski năm 2021 và Ronaldo năm 2013 – đều ghi được 69 bàn.

Năm 2023 có Erling Haaland và Kylian Mbappe đang lần lượt có 44 và 40 bàn – kém tới 47 và 51 bàn so với kỷ lục của Messi.

Kỷ lục ghi 82 bàn trong một mùa giải

Ghi bàn và danh hiệu đã trở thành điều quá đỗi tầm thường với Messi.

Ghi bàn và danh hiệu đã trở thành điều quá đỗi tầm thường với Messi.

Messi lập hai kỷ lục về tổng số bàn thắng cả trong màu áo Barcelona lẫn tuyển Argentina ở mùa giải 2011-2012 với 82 pha lập công (73 bàn tại câu lạc bộ).

Trong khi đó, người bám đuổi gần nhất là huyền thoại bóng đá Đức Gerd Muller ghi tổng cộng 67 bàn trong mùa 1972-1973 và Pele ghi 66 bàn mùa 1957-1958.

Kình địch đương đại của Messi là Ronaldo cũng ghi được 61 bàn thắng trong màu áo Real Madrid và 5 bàn tại tuyển Bồ Đào Nha ở mùa giải 2014-2015 (tổng cộng 66 bàn).

Kỷ lục ghi 50 bàn trong một giải đấu

Siêu sao Lionel Messi ghi tới 50 bàn trong màu áo Barcelona ở mùa giải 2011-2012.

Đối thủ bám đuổi gần nhất kỷ lục này của Messi là kình địch Ronaldo với 48 bàn vào mùa 2014-2015.

Kỷ lục 19 trận liên tiếp 'nổ súng'

Một lần nữa, tầm quan trọng của kỷ lục được đo bằng cách so sánh người giữ nó với người thứ hai và thứ ba, là Ronaldo Nazario và Cristiano Ronaldo, những người ghi bàn trong 10 trận liên tiếp.

Messi ghi bàn ở 19 trận liên tiếp mùa 2012-2013 và bị ngắt quãng cho tới khi anh không may dính chấn thương.

Thực tế khi bình phục, Messi ghi bàn trở lại trong hai trận tiếp theo, nâng kỷ lục ghi bàn ở liên tiếp 21 trận góp mặt.

Trong khi đó, người bám đuổi Messi về kỷ lục này là huyền thoại Ronaldo Nazario và Cristiano Ronaldo – đều nổ súng 10 trận liên tiếp.

Nhiều kỷ lục của Messi sẽ là thách thức cho các cầu thủ khác trong tương lai.

Nhiều kỷ lục của Messi sẽ là thách thức cho các cầu thủ khác trong tương lai.

Kỷ lục 474 bàn ở La Liga

Tổng cộng siêu sao người Argentina ghi được 474 bàn thắng cho Barcelona tại giải La Liga.

Kỷ lục của tiền đạo đang chơi cho Inter Miami hơn hẳn 163 bàn so với người bám đuổi gần nhất là Ronaldo và 222 bàn so với huyền thoại Telmo Zarra.

So sánh với các giải đấu lớn khác thì những cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử giải đó cũng kém Messi nhiều.

Alan Shearer có 260 bàn ở Ngoại hạng Anh, Silvio Piola với 274 bàn ở Serie A là, Gerd Muller với 365 bàn ở Bundesliga là và Delio Onnis với 299 bàn ở Ligue 1.

Messi cũng khó bị phá vỡ các kỷ lục khác như 6 lần giành Chiếc Giày Vàng châu Âu, 106 trận cho đội tuyển Argentina, 26 trận tại World Cup, 2 lần giành Quả bóng Vàng World Cup.

Messi cũng có những kỷ lục vững chắc khác ở La Liga như thắng nhiều trận nhất với 383 trận, ghi từ một bàn trở lên trong nhiều trận nhất (300), số trận có ít nhất hai bàn (133), số trận có ít nhất ba bàn thắng (36), số danh hiệu tập thể (44) hay số bàn nhiều nhất cho một câu lạc bộ với 672 bàn cho Barcelona.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.