Loạt cầu thủ nhập tịch của Malaysia, Indonesia bất ngờ thất nghiệp

GD&TĐ - Không ít các cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia, Indonesia rơi vào cảnh thất nghiệp dù đang được định giá khá cao.

Loạt cầu thủ nhập tịch của Malaysia thất nghiệp hậu AFF Cup 2024.
Loạt cầu thủ nhập tịch của Malaysia thất nghiệp hậu AFF Cup 2024.

Theo truyền thông Malaysia, 4 cầu thủ gốc nước ngoài của đội tuyển Malaysia hiện không có đội bóng chủ quản. Những cầu thủ này gồm hậu vệ Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha), hậu vệ phải Matthew Davies (gốc Australia), tiền vệ Endrick (Brazil) và tiền đạo Romel Morales (Colombia).

Trong số này, tiền vệ Endrick khoác áo CLB TPHCM tại giải V-League 2024/25. Hai bên sắp đáo hạn hợp đồng và có có dấu hiệu tiếp tục gắn bó.

Điều đáng chú ý, các cầu thủ nhập tịch đang trong cảnh thất nghiệp của bóng đá Malaysia được định giá khá cao.

Hậu vệ gốc Tây Ban Nha Jon Irazabal được trang Transfermarkt định giá đến 600.000 euro (hơn 18 tỷ đồng). Hậu vệ phải Matthew Davies được định giá tới 450.000 euro (hơn 13,5 tỷ đồng).

Tiền đạo Romel Morales cũng có giá khoảng 350.000 euro (hơn 10,5 tỷ đồng) và tiền vệ Endrick được trang Transfermarkt định giá 250.000 euro (hơn 7,5 tỷ đồng).

2 ngày trước, Hãng tin CNN ở Indonesia cũng tiết lộ, 6 tuyển thủ nhập tịch của xứ vạn đảo cũng đã lâm cảnh thất nghiệp trong tháng 6 này. Đó là các cầu thủ Jordi Amat, Justin Hubner, Shayne Pattynama, Thom Haye, Tjoe-A-On và Rafael Struick.

Tờ CNN Indonesia còn bi quan hơn khi nhận định: "Sẽ ngày càng có nhiều tuyển thủ nhập tịch của tuyển Indonesia rơi vào cảnh thất nghiệp. 6 cái tên này là sự khởi đầu".

Nhìn nhận một cách khách quan, 6 cầu thủ kể trên rơi vào cảnh thất nghiệp không phải là chuyện quá bất ngờ.

Với Amat, cầu thủ này năm nay đã 33 tuổi, độ tuổi thường gắn với việc mãn hạn hợp đồng, nên việc tìm được bến đỗ phù hợp là điều không hề dễ dàng.

Trường hợp của Haye cũng tương đối phức tạp. Cầu thủ này thừa sức trụ lại ở Giải vô địch Hà Lan (Eredivisie), nhưng đã chọn quyết định rời đi vì không tìm được tiếng nói chung với CLB Almere City.

Với những cầu thủ trẻ hơn như Pattynama, Tjoe-A-On, Struick và Hubner, việc họ tạm thời thất nghiệp đơn giản là do không đủ giỏi để chen chân vào các câu lạc bộ chất lượng với mức lương cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm của học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: NTCC

Nhiều cách chăm lo Tết cho học trò

GD&TĐ - Từ đấu giá sản phẩm sáng tạo, bán rau gây quỹ đến trao quà Tết, các chương trình thiện nguyện gắn với hoạt động trải nghiệm, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã triển khai những cách làm linh hoạt, sáng tạo nhằm chăm lo Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.