Loạt cái nhất ở Ngoại hạng Anh mùa này

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Có hàng loạt “cái nhất” được ghi nhận sau khi kết thúc Ngoại hạng Anh mùa bóng 2022-2023.

Giải đấu cao nhất nước Anh mùa này đã chính thức khép lại sau loạt trận đêm 28/5 - với chức vô địch thuộc về Man City, trong khi 3 đội phải xuống hạng gồm Leicester, Leeds và Southampton.

Sau khi giải đấu khép lại, Tạp chí Readers đã chỉ ra loạt những “Cái nhất” của Ngoại hạng Anh mùa bóng 2022-2023.

Chelsea gây thất vọng nhất

Kể từ khi về tiếp quản đội chủ sân Stamford Bridge, tỷ phú Todd Boehly đã không tiếc tiền cho thị trường chuyển nhượng. Thống kê cho thấy, 2 kỳ chuyển nhượng qua Chelsea đã chi 700 triệu USD cho việc chiêu mộ cầu thủ, song họ chỉ đứng thứ 12 chung cuộc.

Chelsea cũng ba lần phải thay tướng mùa này sau sự ra đi của Thomas Tuchel, Graham Potter và Bruno Saltor. Sau đó, đội bóng bổ nhiệm huấn luyện viên Frank Lampard tạm quyền và không thể vực dậy đội bóng.

Cả mùa bóng đội bóng The Blues chỉ ghi được tổng cộng 38 bàn thắng – tức chỉ hơn cá nhân tiền đạo Erling Haaland của Man City vỏn vẹn 2 bàn.

Newcastle tiến bộ nhất

Sự “lột xác” của Newcastle là điều không phải bàn cãi, họ từ vị trí nhóm xuống hạng mùa 2021-2022, đã vượt qua nhiều đội bóng mạnh như Liverpool, Tottenham hay Chelsea để giành suất dự Champions League mùa sau.

Newcastle cũng tiến sát danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 1955, trước khi thua Man Utd 0-2 trong trận chung kết Cup Liên đoàn Anh cuối tháng 2.

Arsenal giữ ngôi đỉnh bảng lâu nhất

Đoàn quân của Mikel Arteta giữ ngôi đỉnh bảng Ngoại hạng Anh lâu nhất với 248 ngày. Tiếc rằng chung cuộc họ chỉ cán đích ở vị trí Á quân với 85 điểm – kém 5 điểm so với nhà vô địch Man City.

Man City mạnh nhất

Đoàn quân của Pep Guardiola xứng đáng là đội bóng mạnh nhất Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện. Họ thắng liên tiếp 12 trận ở giai đoạn nước rút để qua mặt Arsenal lần thứ 3 liên tiếp giành chức vô địch.

Man City không những giành nhiều điểm số nhất mà còn ghi nhiều bàn thắng nhất với 94 bàn, trong khi đội ghi nhiều bàn thắng thứ hai là Á quân Arsenal với tổng cộng 88 bàn.

Man City thậm chí đang chứng minh họ là đội mạnh nhất châu Âu khi vẫn hướng tới "cú ăn ba" vĩ đại. Họ sẽ gặp Man Utd trong trận chung kết Cup FA ở Wembley ngày 3/6, sau đó một tuần đấu Inter Milan tại chung kết Champions League ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Erling Haaland – Cầu thủ xuất sắc nhất

Với 36 bàn qua 35 trận, tiền đạo Erling Haaland vượt qua kỷ lục ghi 34 bàn trong một mùa giải của Andy Cole và Alan Shearer. Trên mọi đấu trường, tiền đạo Na Uy ghi cho Man City tổng cộng 52 bàn qua 51 trận.

Đây là mùa giải đầu tiên của Haaland ở Man City và với chỉ số chuyên môn ấn tượng đó, không ngạc nhiên khi anh được bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm tại Ngoại hạng Anh.

Liverpool giành chiến thắng đậm nhất

Thầy trò Jurgen Klopp phần nào gây thất vọng vì chung cuộc chỉ cán đích thứ 5, do đó mùa sau họ phải dự đấu trường Europa League.

Dù vậy, đội bóng vùng Merseyside lại là đội có chiến thắng đậm nhất mùa khi hạ Bournemouth 9-0 hôm 27/8/2022.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ