Loài giun cây thông Giáng sinh đẹp mê hồn

Với hình dáng y hệt như cây thông Noel, loài giun này không hề làm người ta ghê rợn, trái lại còn cảm thấy thích thú.

Loài giun cây thông Giáng sinh đẹp mê hồn
Cũng là giun nhưng không sống dưới đất, cũng không ký sinh vào vật chủ nào, giun cây thông giáng sinh chọn sống dưới đại dương và phát triển với hình dáng vô cùng đẹp mắt, đáng yêu.
Loài giun cây thông Giáng sinh đẹp mê hồn ảnh 1
Những chùm lông trên thân giun chính là cơ quan giúp chúng ăn và hô hấp. Chúng thường làm nhà trên những rạn san hô ở các vùng biển nhiệt đới, đào hang sâu xuống và thọ tới 40 năm.
Loài giun cây thông Giáng sinh đẹp mê hồn ảnh 2
Tên khoa học của nó là Spirobranchus giganteus, phân bố rộng từ vùng biển Caribbean cho đến Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Loài giun cây thông Giáng sinh đẹp mê hồn ảnh 3
Đúng như cái tên, điểm đặc biệt dễ nhận thấy nhất của loài giun này là diện mạo y hệt như một cây thông giáng sinh nhiều màu sắc.
Loài giun cây thông Giáng sinh đẹp mê hồn ảnh 4
Loài giun này rất ít vận động. Khi đã tìm được địa điểm ưa thích, nó sẽ không di chuyển nhiều nữa.
Loài giun cây thông Giáng sinh đẹp mê hồn ảnh 5
Khi cảm thấy bị đe dọa, những cây thông giáng sinh này cũng có thể nhanh chóng rút vào hốc của các rạn san hô để lẩn tránh mối nguy hiểm.
Loài giun cây thông Giáng sinh đẹp mê hồn ảnh 6
Màu sắc của loài này cũng hết sức đa dạng: đỏ, cam, vàng và xanh.
Loài giun cây thông Giáng sinh đẹp mê hồn ảnh 7
Chúng thường sinh sống ở những vùng nước cạn, khoảng 3-30m dưới mực nước biển.
Loài giun cây thông Giáng sinh đẹp mê hồn ảnh 8
Giun cây thông giáng sinh chỉ cao khoảng gần 4cm nhưng lại rất thu hút đối với các thợ lặn nhờ màu sắc rực rỡ của nó.
Loài giun cây thông Giáng sinh đẹp mê hồn ảnh 9
Mỗi cụm 2 cây thông giáng sinh nhỏ bé này chỉ là một phần của toàn bộ con giun, được coi như hai chiếc vương miện xinh xắn của chúng.
Theo kienthuc.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.

Sân cát trên cao trường Mầm non Yên Sở được phủ bóng cây xanh.

Niềm tự hào của Mầm non Yên Sở

GD&TĐ - Trường Mầm non Yên Sở được vinh danh trong thực hiện Chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021- 2025.