Loài chim giúp dự đoán cường độ bão

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Con người dựa trên hành vi của các loài chim hàng năm như những cuộc di cư đột ngột, mùa sinh sản nhằm mục đích dự báo thời tiết. 

Những con chim có thể nhận ra manh mối về mùa bão. Ảnh: National Geographic
Những con chim có thể nhận ra manh mối về mùa bão. Ảnh: National Geographic

Năm 2014, một nhóm từ Đại học California phát hiện những con chim chích chòe cánh vàng đã chạy trốn khỏi khu vực sinh sản của chúng ở Dãy núi Cumberland, đông bắc Tennessee, Hoa Kỳ trước những cơn bão siêu lớn và tàn khốc.

Loài chim bắt đầu sơ tán khi lốc xoáy vẫn còn cách 900 km và trong khi điều kiện thời tiết ở vùng núi Tennessee bình thường, không có thay đổi rõ ràng về áp suất khí quyển, nhiệt độ và tốc độ gió.

Ngay sau đó, các nhà nghiên cứu gắn thử bộ định vị địa lý trên lưng chúng và sau khi cơn bão qua đi, thiết bị chỉ ra rằng loài chim đã bay tổng cộng ít nhất 1.500 km.

Hơn thế, tất cả những con chim không chỉ phát hiện ra cơn bão mà còn biết bay đi đâu để tránh nó.

Chim chích choè cánh vàng. Ảnh: Birdspot.co.uk

Chim chích choè cánh vàng. Ảnh: Birdspot.co.uk

Loài chim chích choè vàng có thể đã dự đoán cơn bão bằng cách thu sóng hạ âm liên quan đến thời tiết khắc nghiệt.

Hạ âm là âm thanh có tần số dưới 20 Hz, thấp hơn nhiều so với ngưỡng nghe của con người và là thứ cá voi sử dụng để giao tiếp.

Có bằng chứng cho thấy các loài chim sử dụng hạ âm để giúp định hướng. Do đó, chúng có khả năng sử dụng các tín hiệu từ hạ âm để nhận biết thời tiết xấu sắp đến.

Một nghiên cứu sâu hơn vào năm 2018 cho thấy các loài chim có thể có khả năng dự báo thời tiết vượt trội hơn khi không chỉ trước vài ngày mà cả vài tháng.

Tiến sĩ Christopher Heckscher tại Đại học Bang Delaware đã nghiên cứu chim veery trong 20 năm. Heckscher thu thập dữ liệu để tìm hiểu thói quen làm tổ của chim có liên quan thế nào với mức độ nghiêm trọng của mùa bão.

Ảnh: Birdspot.co.uk

Ảnh: Birdspot.co.uk

Loài chim veery làm tổ trong các khu rừng ở phía bắc Hoa Kỳ và miền nam Canada. Chúng dành mùa đông ở khu vực Amazon, Nam Mỹ.

Trong quá trình di cư, loài này phải đối mặt với những cơn bão xung quanh Đại Tây Dương và Vịnh Mexico.

Tiến sĩ Heckscher phát hiện ra rằng trong những năm có mùa bão khắc nghiệt, những con veery làm tổ ở Delaware kết thúc mùa sinh sản và hoàn thành quá trình thay lông sớm để di cư về phía nam tránh cơn bão.

Một giả thuyết được đặt ra là loài chim có thể đã cảm nhận được hiện tượng El Niño và La Niña - các yếu tố góp phần ảnh hưởng đến hoạt động bão.

Theo Birdspot.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ