Lộ vòng eo bất thường trong đám cưới, Á hậu Hoàng Oanh có thể mang bầu?

Với vòng 2 lớn hơn so với thường thấy, phải chăng Hoàng Oanh đã mang thai con đầu lòng?

Vòng 2 nhô lên của Hoàng Oanh dưới lớp váy cưới.
Vòng 2 nhô lên của Hoàng Oanh dưới lớp váy cưới.

Ngày 1/12 vừa qua, đám cưới của Á hậu Hoàng Oanh và chồng Tây đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Xuyên suốt hôn lễ, Hoàng Oanh và ông xã khiến cư dân mạng ghen tị với những phút giây lãng mạn, cùng ngoại hình xứng đôi vừa lứa.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cũng nhận ra vòng 2 của Hoàng Oanh lớn hơn bình thường. Điều này đặt ra nghi vấn người đẹp đang mang thai con đầu lòng. 

Lộ vòng eo bất thường trong đám cưới, Á hậu Hoàng Oanh vướng nghi án mang bầu-2

Lộ vòng eo bất thường trong đám cưới, Á hậu Hoàng Oanh vướng nghi án mang bầu-3

Hoàng Oanh khéo léo dùng hoa che khi chụp ảnh.

Lộ vòng eo bất thường trong đám cưới, Á hậu Hoàng Oanh vướng nghi án mang bầu-4

Ở góc nghiêng, vòng eo của mỹ nhân càng cho thấy sự bất thường.

Hoàng Oanh đã hẹn hò được 2 năm với người tình ngoại quốc trước khi tiến tới hôn nhân. Cho đến trước ngày cưới, danh tính bạn trai của Hoàng Oanh vẫn là một ẩn số.

Có thể thấy sau chuyện tình đổ vỡ với Huỳnh Anh, Á hậu khá kín tiếng trong đời sống riêng tư.

Theo một số thông tin, ông xã của Hoàng Oanh tên thật là Jack Kevin Cole, năm nay 30 tuổi, quốc tịch Mỹ, hiện đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười rạng rỡ. 

Lộ vòng eo bất thường trong đám cưới, Á hậu Hoàng Oanh vướng nghi án mang bầu-5
Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.