Lo ngại bị tẩy chay, Củng Lợi từ bỏ quốc tịch Singapore?

GD&TĐ - Chủ đề này nhanh chóng trở thành tâm điểm của mạng xã hội và truyền thông Hoa ngữ. Nhiều khán giả ủng hộ người đàn bà đẹp nhập lại quốc tịch Trung Quốc.

Củng Lợi kết hôn với tài phiệt Singapore Ooi Hoe Seong vào năm 1996, được nhập quốc tịch Singapore vào năm 2008.
Củng Lợi kết hôn với tài phiệt Singapore Ooi Hoe Seong vào năm 1996, được nhập quốc tịch Singapore vào năm 2008.

Củng Lợi sinh ra tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, quê gốc ở Tế Nam, Sơn Đông. Năm 1996, nữ diễn viên 6x kết hôn với doanh nhân Singapore Hoàng Hòa Tường. Năm 2008, cô quyết định chuyển sang quốc tịch Singapore.

Sau này, khi đã “đường ai nấy đi” với chồng cũ (vào năm 2009) và kết hôn với nhạc sĩ người Pháp Jean-Michel Jarre (2019), Củng Lợi vẫn giữ quốc tịch Singapore.

Củng Lợi được biết đến là nữ diễn viên gạo cội của làng giải trí Trung Quốc. Cô nổi tiếng với các vai diễn trong phim Đèn Lồng Đỏ Treo Cao, Thu Cúc Đi Kiện, Quy Lai...

Củng Lợi cũng nổi tiếng là 1 trong những nữ diễn viên quyền lực nhất trong Cbiz. Là "Mưu nữ lang đời đầu", cô là thần tượng, là ký ức thanh xuân của đông đảo khán giả, nhất là thế hệ 8X - 9X.

"Nàng thơ" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu năm nay đã gần 60 tuổi nhưng về gu ăn mặc thì cô vẫn được nhận xét là khá trẻ trung, bắt kịp xu hướng. Củng Lợi là minh chứng cho câu nói thời trang chẳng liên quan gì đến tuổi tác.

The Straits Times cho biết Củng Lợi được cho là đã từ bỏ quyền công dân Singapore sau những động thái trấn áp giới nghệ sĩ ở Trung Quốc gần đây.

Chủ đề này nhanh chóng trở thành tâm điểm của mạng xã hội và truyền thông Hoa ngữ. Nhiều khán giả ủng hộ người đàn bà đẹp nhập lại quốc tịch Trung Quốc.

Tin đồn về Củng Lợi xuất hiện sau khi tài tử Hong Kong Tạ Đình Phong từ bỏ quốc tịch Canada vào tháng 9. Trần Phi Vũ, con trai sinh tại Mỹ của đạo diễn Trung Quốc Trần Khải Ca, cũng từ bỏ quốc tịch Mỹ vào tháng 8.

Trước đó, Tạ Đình Phong đã từng chia sẻ: “Tôi đang xem qua các bài đánh giá về bộ phim Raging Fire gần đây của mình thì thấy một số người đặt câu hỏi về quốc tịch của tôi, nói rằng tôi là người Canada”.

Nam diễn viên kiêm ca sĩ bắt đầu kinh doanh chương trình khi mới 16 tuổi, nói rõ rằng anh luôn mang quốc tịch Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Tạ Đình Phong cũng chia sẻ thêm: “Dù là ẩm thực, ca nhạc hay phim hành động, bất kể nội dung hay bản sắc nào, tôi vẫn luôn mong muốn truyền bá văn hóa và tinh thần Trung Quốc ra thế giới”.

Nữ diễn viên nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc - Triệu Vy cũng sở hữu tư cách thường trú nhân tại Singapore, trước khi bất ngờ "biến mất" khỏi làng giải trí Trung Quốc hồi tháng 8.

Tháng 8 vừa rồi, thông tin giới chức Trung Quốc tăng cường giám sát và hạn chế hoạt động của các nghệ sĩ Hoa ngữ mang quốc tịch nước ngoài đã trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội và truyền thông Hoa ngữ.

Theo tờ SCMP, công dân của Trung Quốc không được phép mang hai quốc tịch. Họ phải từ bỏ quốc tịch nước ngoài nếu muốn trở thành công dân Trung Quốc và ngược lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ