Lỡ hẹn U20 World Cup, tiền đạo U20 Indonesia suy sụp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiền đạo Hokki Caraka của U20 Indonesia vô cùng thất vọng khi đội nhà bị loại khỏi U20 World Cup 2023.

Tuyển U20 Indonesia thất vọng khi lỡ hẹn với U20 World Cup.
Tuyển U20 Indonesia thất vọng khi lỡ hẹn với U20 World Cup.

Đội tuyển U20 Indonesia đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng bi đát khi chính thức trở thành khán giả U20 World Cup vì bị tước bỏ quyền đăng cai giải đấu.

Trên trang Instagram cá nhân, tiền đạo trẻ Hokki Caraka của đội U20 Indonesia tâm sự: “Chúng tôi thực sự thất vọng về sự việc lần này. Toàn đội đã tập luyện như điên để chờ đến ngày được góp mặt ở giải đấu. Mỗi ngày họ tập 3 đến 4 lần mà chẳng thấy mệt mỏi. Và rồi, mọi chuyện ra nông nỗi như thế này. Chúng tôi như sụp đổ hoàn toàn”.

Indonesia giành quyền đăng cai giải ngày U20 World Cup 2021 ngày 24/10/2019, nhưng kỳ đó bị huỷ vì Covid-19. Indonesia được giữ quyền đăng cai U20 World Cup 2023, cho đến những diễn biến căng thẳng gần đây ở nước này.

Ngày 25/6/2022, Israel giành suất dự Vòng chung kết U20 World Cup 2023 theo suất của UEFA. Trong vài tuần qua, những cuộc biểu tình liên tiếp xuất hiện ở Indonesia nhằm tẩy chay Israel khiến Lễ bốc thăm phải hủy bỏ vì tránh những xung đột có thể nổ ra.

Người dân nước Hồi giáo này không muốn quốc gia Do Thái Israel dự giải. Tổng thống Widodo hôm 28/3 đã phải lên tiếng, rằng "việc Israel được dự giải ở Indonesia không ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa chúng tôi và Palestine. Bóng đá không phải chính trị".

Chủ tịch bóng đá Indonesia Thohir sau đó cũng đã bay sang Thụy Sĩ để gặp riêng Chủ tịch FIFA Infantino nhưng không thể thay đổi quyết định của FIFA. Indonesia có nguy cơ lần thứ hai bị FIFA cấm thi đấu quốc tế kể từ năm 2015 vì để chính phủ can thiệp vào bóng đá.

Sự việc lần này được xem như một bi kịch và cũng là bài học rất là đắt giá đối với bóng đá Indonesia trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.