Lộ diện tên côn đồ xông vào nhà đâm chết người đang ngủ

Ngay sau khi sát hại ông P. (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Võ Thanh Hòa đã đến Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân để đầu thú.

Lộ diện tên côn đồ xông vào nhà đâm chết người đang ngủ

Theo tin từ báo Pháp luật TP. HCM, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Võ Thanh Hòa (37 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú quận Bình Tân) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi "Giết người".

Trước đó, báo Tri thức trực tuyến đưa tin, khoảng 19h ngày 27/11, một nhóm thanh niên lạ mặt đã xông vào nhà ông Nguyễn Hoàng P. (42 tuổi, ở hẻm 904, Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) dùng vật nhọn tấn công nạn nhân khi ông này đang ngủ.

Nạn nhân được xác định bị đâm nhiều nhát vào người và gục xuống, khi người thân phát hiện sự việc, đưa đi cấp cứu nhưng ông P. đã tử vong. Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã rời khỏi hiện trường.

Lộ diện tên côn đồ xông vào nhà đâm chết người đang ngủ - Ảnh 1

Công an phong tỏa để khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Cũng theo báo Pháp luật TP. HCM, khi biết tin ông P. tử vong, biết không thể tránh khỏi sự truy lùng của pháp luật Hòa đến Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân để đầu thú về hành vi sát hại ông P.

Cụ thể, trong thời gian gần đây ông P. thường xuyên đến quán cà phê TN ở hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân do Hòa làm chủ để quậy phá. Trưa 27/11, sau khi nhậu xong, ông P. có cầm một cây kiếm Nhật dài khoảng 1 m đến quán cà phê TN tìm ông H. để rủ đánh nhau. Tuy nhiên, lúc này Hòa không có ở quán nên ông P. đi bộ về nhà.

Chiều tối cùng ngày, Hòa đến quán, nghe nhân viên kể lại sự việc lúc trưa nên bực tức đi đến nhà ông P. trong hẻm số 904 đường hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A để nói chuyện cho rõ. Thấy ông P. Hòa rút kiếm Nhật dài khoảng 1 m mang theo, lao vào tấn công đâm chém tới tấp khiến nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ.

Theo doisongphapluat

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.