Lộ diện số áo của Xuân Sơn ở đội tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Số áo của tiền đạo Xuân Sơn ở đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024 đã được hé lộ.

Xuân Sơn mang số áo 12 ở đội tuyển Việt Nam.
Xuân Sơn mang số áo 12 ở đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối trước khi bước vào tranh tài tại AFF Cup 2024 bằng trận ra quân bảng B gặp tuyển Lào 20h tối 9/12.

Trước đó, "Rồng vàng" đã có buổi họp kỹ thuật để đăng ký số áo thi đấu tại giải đấu danh giá nhất Đông Nam Á.

Theo đó, tiền đạo nhập tịch Xuân Son sẽ khoác áo số 12 tại tuyển Việt Nam - số áo từng quen thuộc với một ngôi sao như Nguyễn Minh Phương, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh…

Đây cũng là số áo mới toanh với cá nhân Xuân Son so với số 9 hay 14 mà cầu thủ này từng mặc ở CLB Nam Định hay Bình Định FC ở V-League.

Những gương mặt quen thuộc ở tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên số áo của mình tại AFF Cup 2024 như Nguyễn Filip - số 1, Đỗ Duy mạnh - số 2, Bùi Tiến Dũng - số 4, Nguyễn Thanh Bình số 6, Nguyễn Quang Hải - số 19… Số áo cụ thể của những tân binh Nguyễn Văn Vĩ, Doãn Ngọc Tân lần lượt là 3 và 25.

Trong lịch sử AFF Cup, tuyển Việt Nam từng 3 lần gặp Lào ở trận mở màn và cả 3 lần ấy, đội tuyển Việt Nam đều có hành trình rất thuận lợi.

Đáng chú ý, cả 2 lần tuyển Việt Nam làm khách trên sân vận động quốc gia Lào ở Vientiane, tại các kỳ AFF Cup 2018 và 2022, chúng ta đều thắng. Lần đầu vào năm 2018, đội bóng của HLV Park Hang Seo khi đó đã thắng Lào 3-0.

Còn lần thứ 2 vào năm 2022, huấn luyện viên Park Hang Seo và các học trò tiếp tục thắng đội tuyển Lào với tỷ số cách biệt 6-0.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.