Một công ty an ninh mạng Israel bị nghi can thiệp vào bầu cử địa phương tại Pháp và nhắm vào các ứng viên ủng hộ Palestine cũng bị cho là đã can dự vào các cuộc bỏ phiếu ở New York và Scotland, đồng thời tiến hành hoạt động tại Angola và Togo. Thông tin này được giới chức Pháp công bố.
Tháng trước, Reuters đưa tin giới chức Pháp tin công ty BlackCore của Israel đứng sau chiến dịch bôi nhọ trực tuyến nhằm vào 3 ứng viên thị trưởng thuộc đảng cánh tả ủng hộ Palestine France Unbowed (LFI) tại Marseille, Toulouse và Roubaix trước cuộc bầu cử địa phương tháng 3.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez sau đó xác nhận một cuộc điều tra đã được mở, nhưng từ chối tiết lộ trọng tâm điều tra.
Ngày 13/6, cơ quan phát hiện thông tin sai lệch Viginum của Pháp cho rằng BlackCore có thể đã hoạt động vượt xa phạm vi nước Pháp.
“Phương thức hoạt động này không chỉ giới hạn ở các cuộc bầu cử địa phương tại Pháp”, ông Marc-Antoine Brillant, lãnh đạo Viginum nói và cho biết: “Nó dường như cũng đã được sử dụng để tiến hành các hoạt động can thiệp kỹ thuật số ở những quốc gia hoặc khu vực khác như: Angola, Togo, các cuộc bầu cử ở Scotland và cuộc bầu cử thị trưởng New York năm 2025”.
Viginum cho biết đã phát hiện các tài khoản liên quan đến BlackCore nhắm vào ông John Swinney, Thủ hiến Scotland, người từng mô tả chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza là “thảm họa nhân đạo do con người gây ra” và nói rằng một cuộc diệt chủng có thể đang diễn ra tại dải đất này.
Đối với New York, ông Brillant không nêu rõ ứng viên nào bị nhắm mục tiêu trong cuộc đua thị trưởng năm 2025. Tuy nhiên, người chiến thắng là ông Zohran Mamdani, một chính trị gia tự nhận là người theo chủ nghĩa xã hội và ủng hộ Palestine lâu năm, đồng thời là người Hồi giáo đầu tiên được bầu làm thị trưởng thành phố này.
Lãnh đạo Viginum thừa nhận cuộc điều tra “không thể xác định được nhà tài trợ hoặc các nhà tài trợ, nếu thực sự tồn tại, đứng sau hoạt động can thiệp kỹ thuật số từ nước ngoài này”.
Tuy vậy, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cho biết Pháp đã yêu cầu Israel giải thích về hoạt động của BlackCore và hỗ trợ xác định những người có thể đứng sau chiến dịch bôi nhọ.
BlackCore tự mô tả là “công ty tinh hoa về ảnh hưởng, an ninh mạng và công nghệ được xây dựng cho thời đại chiến tranh thông tin hiện đại”. Công ty này chuyên cung cấp cho các chính phủ và chiến dịch chính trị “chiến lược tiên tiến, công cụ hiện đại và bảo mật mạnh mẽ để định hình dư luận”.
Sau khi bị truyền thông chú ý, website và trang LinkedIn của công ty này đã ngừng hoạt động.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Pháp - Israel ngày càng căng thẳng. Pháp đã chỉ trích Israel về các cuộc không kích tại Lebanon, nơi từng là lãnh thổ ủy trị của Pháp, khiến thương vong dân sự gia tăng.
Pháp cũng cấm Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir nhập cảnh sau khi ông đăng video chế giễu các nhà hoạt động của đoàn tàu cứu trợ Gaza Global Sumud, trong đó có công dân Pháp, khi họ bị bịt mắt và trói tay.