Lộ công đoạn sản xuất mì chính giả mạo thương hiệu nổi tiếng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi mua những bao tải mì chính giả, Triệu đã sang chiết thành các loại mì chính có thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường nhằm mục đích kiếm lời bất chính.

Đối tượng Vũ Thế Triệu.
Đối tượng Vũ Thế Triệu.

Ngày 29/7, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hưng vừa phát hiện, bắt giữ 1 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Cụ thể, khoảng 17h30’ ngày 25/7, tại đường Tỉnh lộ 490C (thuộc địa bàn xóm 6, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), Tổ công tác Công an huyện Nghĩa Hưng kiểm tra, phát hiện và bắt giữ Vũ Thế Triệu (SN 1960, trú tại thôn Hạnh Phúc, xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) khi đối tượng này đang vận chuyển 4 bao tải màu trắng, bên trong có 59 gói mì chính nhãn hiệu Ajinomoto loại 1kg/gói; 61 gói mì chính nhãn hiệu Miwon loại 1kg/gói.

Đối tượng Vũ Thế Triệu.

Đối tượng Vũ Thế Triệu.

Qua quá trình đấu tranh, Vũ Thế Triệu khai nhận số mì chính trên là mì chính giả, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Từ số mì chính này, Triệu sang chiết sang các bao bì nhãn mác của các thương hiệu Ajinomoto, Miwon để bán kiếm lời.

Khám xét khẩn cấp nhà của Vũ Thế Triệu, phát hiện thu giữ 1 bao mì chính nguyên liệu loại 25kg nhãn hiệu Trung Quốc; 25 gói mì chính nhãn hiệu Miwon loại 1kg/gói; 1 máy hàn nhiệt; 1 cân điện tử và một số công cụ, phương tiện phục vụ sang chiết, làm mì chính giả.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hưng đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.