Liverpool, Man City khiến cuộc đua ngôi vương trở nên cực kỳ kịch tính

GD&TĐ - Liverpool gọi lập tức Man City trả lời khiến cuộc đua song mã đến ngôi vị vô địch giải Ngoại hạng Anh trở nên cực kỳ kịch tính, hấp dẫn.

Chiến thắng 2-0 trước Watford ở vòng 31 giúp Liverpool vượt qua Man City để lên đầu bảng Ngoại hạng Anh, tối 2/4.

Trên thánh địa Anfield dù ra sân với đội hình mệt mỏi do nhiều cầu thủ vừa làm nghĩa vụ quốc tế trở về. Tuy nhiên, thầy trò Jurgen Klopp vẫn hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm để leo lên đỉnh bảng, tạo sức ép lên đối thủ Man City.

Watford thi đấu không tồi trên sân khách nhưng khoảnh khắc nhạy bén của Diogo Jota đã giúp Liverpool mở tỷ số trong hiệp một, Cuối hiệp hai ‘Lữ đoàn đỏ’ nâng tỷ số lên 2-0 nhờ pha lập công trên chấm phạt đền của Fabinho.

Liverpool thắng Watford 2-0 gây áp lực lên Man City...

Liverpool thắng Watford 2-0 gây áp lực lên Man City...

Nụ cười tươi rói nở trên môi Jurgen Klopp khi tiếng còi mãn cuộc vang lên bởi chiến thắng giúp họ tạm thời leo lên đỉnh bảng với 72 điểm, hơn 2 điểm so với Man City - đội thi đấu sau vài tiếng.

Liverpool gọi lập tức Man City trả lời giúp cuộc đua song mã đến ngôi vị vô địch giải Ngoại hạng Anh trở nên cực kỳ kịch tính, hấp dẫn.

Man City chỉ mất 5 phút để mở tỷ số dù phải thi đấu trên sân Turf Moor. Từ pha dàn xếp như đá tập với sự tham gia của Cancelo, Rodri, Sterling và kết thúc bằng pha vuốt bóng của Kevin de Bruyne hạ gục thủ thành Nick Pope.

Kevin de Bruyne giúp Man City đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool chỉ sau vài tiếng.

Kevin de Bruyne giúp Man City đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool chỉ sau vài tiếng.

Đội khách nhân đôi cách biệt ở phút 25 khi De Bruyne chọc khe để Sterling đua tốc độ vượt qua một hậu vệ chủ nhà. Tiền đạo người Anh sau đó kiến tạo để Ilkay Gundogan đá nối một chạm - bóng đập nhẹ chân một cầu thủ Burnley, đổi hướng khiến Pope không kịp trở tay.

Man City ưu tiên cầm bóng trong thời gian còn lại để giữ sức cho hai lượt trận tứ kết Champions League gặp Atletico Madrid và trận đại chiến với Liverpool ở vòng 31 Ngoại hạng Anh sắp tới.

Chiến thắng 2-0 đủ giúp đoàn quân của Pep Guardiola có 73 điểm, tái lập cách biệt 1 điểm so với Liverpool và đòi lại ngôi đầu.

Vòng đấu tiếp theo, Man City sẽ trở về sân nhà Etihad tiếp đón Man City và khả năng kết quả của trận đấu này sẽ quyết định đến ngôi vương của họ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.