Linh vật World Cup 2022 bị chê tơi tả

GD&TĐ - Linh vật World Cup 2022 bị chê tơi tả, thậm chí có người còn ví nó với ‘hồn ma’ trong phim hoạt hình.

Chủ nhà Qatar hôm 1/4 đã công bố linh vật chính thức tại World Cup 2022. Linh vật có tên La’eeb - nghĩa là cầu thủ có kỹ năng siêu việt.

Mặc dù ông Khalid Ali Al Mawlawi, Phó tổng giám đốc tiếp thị, truyền thông và trải nghiệm của World Cup 2022 hồ hởi giới thiệu linh vật trên trang chủ FIFA rằng: “La"eeb đến từ vũ trụ của những linh vật - một nơi không có mô tả cụ thể. Chúng tôi khuyến khích mọi người tưởng tượng ra nơi đó trông thế nào. Chúng tôi tin chắc người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ yêu thích nhân vật vui nhộn và vui tươi này. La’eeb sẽ đóng vai trò quan trọng thu hút người hâm mộ từ trẻ đến già trong trải nghiệm World Cup tại Qatar”.

Linh vật La"eeb của World Cup 2022 bị chê tơi tả khi ra mắt.
Linh vật La"eeb của World Cup 2022 bị chê tơi tả khi ra mắt.

Tuy nhiên, sau lời giới thiệu ấy, lập tức linh vật chính thức của giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh năm 2022 nhận về những phản hồi không mấy tích cực.

“Linh vật của World Cup 2022 thậm chí còn không còn bàn chân”, một tài khoản bình luận trên Twitter kèm biểu tượng cảm xúc mặt khóc.

“Đây là cái gì thế?”, một người khác đặt câu hỏi: “Linh vật ư? Trông nó thật khủng khiếp”.

Cổ động viên khác tiếp lời: “Linh vật World Cup 2022 giống như chiếc khăn mà chúng tôi dùng để lau mặt cho con nhỏ”.

Có người còn ví linh vật La’eeb giống với nhân vật hoạt hình Casper - hồn ma dễ thương và trong sáng nhưng thường bị người chú bắt nạt - trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Casper the Friendly Ghost.

Ngoài ra còn có vô số các bình luận khác lên tiếng chê bai La’eeb - linh vật chính thức tại World Cup 2022 - giải đấu diễn ra ở Qatar, gồm 32 đội được chia làm 8 bảng với 2 đội đứng đầu sẽ giành quyền vào vòng 1/8.

Trận khai mạc sẽ diễn ra giữa Qatar và Ecuador lúc 17h ngày 21/11/2022, trận chung kết diễn ra vào ngày 18/12 nhân kỷ niệm quốc khánh của nước chủ nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ