Linh hoạt các giải pháp ôn tập để học sinh 'vững tâm' thi chuyển cấp vào lớp 10

GD&TĐ - Thời điểm này các nhà trường đang gấp rút dạy học, ôn tập củng cố kiến thức nhằm giúp học sinh vững tâm thi chuyển cấp vào lớp 10.

Học sinh trường THCS Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên trong giờ học.
Học sinh trường THCS Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên trong giờ học.

Tuân thủ nghiêm các quy định Thông tư 29

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Thái Nguyên, THPT công lập năm học 2025-2026, tỉnh Thái Nguyên lựa chọn môn thi thứ 3 là môn tiếng Anh. Thời điểm này, các trường THCS đang triển khai ôn thi cho học sinh tuân thủ theo tinh thần Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT (Thông tư 29) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Bắt đầu từ năm 2025, Bộ GD&ĐT quy định môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT sẽ do Sở GD&ĐT lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, nhưng không được chọn 1 môn quá 3 năm liên tiếp và môn thi sẽ được công bố sau khi kết thúc học kỳ I nhưng không muộn hơn ngày 31/3 hàng năm.

Việc Sở GD&ĐT Thái Nguyên công bố môn thi thứ 3 sớm tạo thuận lợi cho các nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức ôn tập cho học sinh.

Năm 2025 là năm đầu tiên học sinh lớp 9 thi tuyển sinh vào lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cùng với đó, việc triển khai Thông tư 29 cũng khiến thời lượng ôn tập, học thêm giảm xuống chỉ còn 2 tiết/tuần/môn.

Để học sinh, phụ huynh yên tâm, không hoang mang trong kỳ thi cuối cấp sắp tới, các nhà trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chủ động căn cứ tình hình thực tế để linh hoạt đưa ra các giải pháp ôn tập để học sinh yên tâm bước vào kỳ thi chuyển cấp.

Ông Nguyễn Trọng Đại – Hiệu trưởng trường THCS La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết: Năm học 2024 – 2025 trường có tổng số 338 học sinh, trong đó học sinh lớp 9 có 74 học sinh.

img-1026.jpg
Với sự linh hoạt trong công tác dạy và học cô và trò trường THCS La Bằng đang gấp rút triển khai công tác ôn tập, củng cố kiến thức.

Để các em có đủ kiến thức, kỹ năng, tự tin bước vào kỳ “vượt vũ môn” quan trọng sắp tới, các giáo viên, nhà trường đều đang nỗ lực hỗ trợ học sinh ôn thi đáp ứng yêu cầu của chương trình, có nhiều sáng tạo, linh hoạt trong việc phụ đạo học sinh yếu kém, ôn thi cho học sinh cuối cấp.

Cụ thể nhà trường huy động, động viên giáo viên các môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn dạy miễn phí cho học sinh với thời lượng không quá 2 tiết/tuần/môn.. Sử dụng các ứng dụng OLM, LMS để hỗ trợ học sinh ôn tập, ngoài ra các thầy cô cũng sẵn sàng thu thập, tổng hợp các tài liệu ôn thi để cung cấp cho học sinh.

Nỗ lực với quyết tâm cao

Còn tại trường THCS Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên thời điểm này thầy và trò nhà trường cũng đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất.

Đạt giải tại “sân chơi Đấu trường Toán học Vioedu” và cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE), em Lương Thu Trang, học sinh lớp 9A Trường THCS Bản Ngoại, huyện Đại Từ đặt mục tiêu thi đỗ Trường THPT Đại Từ, Trang có kế hoạch, lộ trình riêng của mình.

Em cho biết: Để bảo đảm kiến thức, ngay từ đầu năm học em đã đi học thêm. Tuy nhiên, khi được thông báo không học thêm ở trường, chúng em được thầy cô giao nhiều bài tập về nhà, tăng cường học hiệu quả trên lớp. Em tập trung học tốt 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Ngoài ra, em cũng tự lập cho mình thời gian biểu hợp lý để tự học sao cho hiệu quả nhất. Buổi chiều, sau thời gian nghỉ ngơi em làm bài tập thầy cô giao, sau đó tìm bài tập trên internet, học nhóm cùng các bạn. Buổi tối tiếp tục làm bài tập và chuẩn bị cho bài học hôm sau. Em hy vọng với sự đồng hành hỗ trợ của nhà trường cùng sự cố gắng nỗ lực của bản thân, em và các bạn sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập sắp tới.

Ông Vũ Văn Kiên – Hiệu trưởng trường THCS Bản Ngoại cho biết: Chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT là giai đoạn rất quan trọng đối với học sinh lớp 9. Để giúp các em đạt kết quả tốt nhất, việc củng cố kiến thức cần thiết và đòi hỏi sự đồng hành của thầy cô, đôn đốc từ cha mẹ.

img-1037.jpg
Dưới sự hỗ trợ của thầy cô, em Lương Thu Trang, học sinh lớp 9A Trường THCS Bản Ngoại, huyện Đại Từ đã có kế hoạch, lộ trình ôn tập riêng.

Điều 5 Thông tư 29 quy định việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường, mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần. Ban giám hiệu và các thầy cô rất lo lắng. Với quy định này thì liệu kết quả thi vào lớp 10 THPT có đạt như mọi năm hay không.

Tuy nhiên, toàn bộ giáo viên trong trường dạy trên tinh thần trách nhiệm cao nhất vì học trò, BGH nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh để phổ biến tinh thần của Thông tư 29. Bên cạnh đó, trường cũng huy động lực lượng giáo viên nòng cốt của 3 môn thi dạy thêm miễn phí hai tiết/tuần/môn học để hướng dẫn các em học sinh lớp 9 ôn tập, đoàn thanh niên trường hỗ trợ, duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả của CLB Tiếng Anh với mục tiêu đảm bảo chất lượng dạy và học cũng như hỗ trợ để học sinh đạt kết quả tốt tại kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Cô Nguyễn Thị Thuỳ Liêm, giáo viên môn Tiếng Anh, trường THCS Bản Ngoại là một trong 6 thầy cô tình nguyện dạy ôn tập miễn phí cho học sinh. Cô Liêm chia sẻ: "Dựa trên hướng dẫn của nhà trường, chúng tôi tăng cường sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, linh hoạt kế hoạch giảng dạy, ôn tập phù hợp tình hình mới.

Tiếng Anh là một môn học khó, đòi hỏi học sinh không chỉ học trong sách giáo khoa mà cần tìm hiểu và tích luỹ lượng kiến thức lớn. Chính vì vậy, ngoài dạy ôn tập trực tiếp tôi còn thường xuyên tìm hiểu tài liệu, ứng dụng ChatGPT để tạo tài liệu ôn tập cho học sinh, động viên khuyến khích các em xem các livetream giải đề thi để chuẩn bị hành trang tốt nhất".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đạo diễn trẻ Phạm Vĩnh Khương là người tiên phong trên thế giới sản xuất các phim, MV âm nhạc từ công nghệ AI.

MV đặc biệt làm bằng AI về Ngày Giải phóng miền Nam

GD&TĐ - MV có tên “Bản tuyên ngôn” - sản phẩm âm nhạc độc đáo sử dụng công nghệ AI trên điện thoại do đạo diễn Phạm Vĩnh Khương thực hiện, kể lại câu chuyện về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.