Lính Điện Biên - Trường Sa sống lại ký ức hào hùng

Những tháng ngày chiến đấu cam go trong các cuộc kháng chiến được những người lính chia sẻ trong chương trình cầu truyền hình “Ký ức hào hùng, chủ quyền thiêng liêng” tại Hà Nội và Trường Sa.

Tiết mục văn nghệ chào mừng của quân và dân trên đảo Trường Sa.
Tiết mục văn nghệ chào mừng của quân và dân trên đảo Trường Sa.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu - Nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 681, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, kể ông cùng đồng đội đã hành quân liên tục 24 ngày từ Lạng Sơn, qua Đèo Khế, Lũng Lô, Cò Nòi, Pha Đin đến Điện Biên. Đoàn quân đêm thì đi, ngày thì sẵn sàng chiến đấu, trên lưng mang đồ đạc và vũ khí rất nặng.

Vị lính già năm nay đã 93 tuổi cho hay khi chiến dịch giành thắng lợi vào ngày 7/5/1954, quân ta bắt hơn 16.000 quân địch. Chiến thắng vang dội này đã đập tan âm mưu của thực dân Pháp ở Đông Dương, gây chấn động địa cầu.

Khi đó bộ đội cùng nhân dân các dân tộc ở Điện Biên ôm nhau nhảy múa trên đường. Hòa lẫn tiếng khóc vui mừng còn có những người nức nở vì không tìm được người thân của mình.

Trung tướng Mậu xúc động nhắc lại chiến thuật của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc thắng chắc, giúp giảm đáng kể thương vong cho binh sĩ.

Còn ông Nguyễn Tiến Thụ - Nguyên đội phó đội phá bom mở đường vào Điện Biên Phủ, bày tỏ niềm tự hào vì được Đại tướng Võ Nguyên Giáp coi thanh niên xung phong cũng như bộ đội, phải đảm bảo nhiệm vụ cho đến ngày kháng chiến thành công.

Năm 1953, Bác Hồ chỉ thị thành lập Đoàn thanh niên xung phong Trung ương, lấy mật hiệu là đoàn XB. Khi chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn thì XB có 1,6 vạn cán bộ, góp phần bổ sung cho bộ đội 6.000 chiến sỹ.

Đội phá bom mở đường của ông Thụ đảm nhận nhiệm vụ tại ngã ba Cò Nòi là điểm ác liệt nhất trong số các ngả đường vào Điện Biên Phủ. Đây là con đường độc đạo nối Đường 13 từ Việt Bắc lên và Đường 41 từ Khu Bốn, Khu Ba ra, dẫn đến Điện Biên.

Pháp đã tính tọa độ ném bom ở đây rất hiệu quả, ném một quả bằng 2 - 3 quả ở nơi khác. Trung bình mỗi ngày Cò Nòi hứng chịu 300 quả bom và tổng số là 70 tấn bom đạn. Nhiệm vụ của thanh niên xung phong lúc đó là phá bom, mở đường, rất nhiều người hy sinh.

Trong hơn 2 tháng, hơn 100 chiến sỹ hy sinh, hơn 100 chiến sỹ bị thương phải chuyển về hậu phương. Có những đồng đội của ông Thụ sau khi hy sinh, anh em đồng đội phải đi gom nhặt từng mảnh thi thể để chôn cất.

Tại đầu cầu Trường Sa, Đại tá Vũ Huy Lễ - Nguyên thuyền trưởng HQ-505, bày tỏ vinh dự từng có mặt trong đoàn tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, vận chuyển hàng nghìn tấn hàng, vũ khí, lương thực từ Bắc vào Nam, góp phần giải phóng miền Nam ngày 30/4/1975, thống nhất đất nước.

Ông Lễ nói: Trên hành trình đầy gian nan trên biển, có hàng trăm cán bộ chiến sỹ đã hi sinh, nhưng các đồng chí của ông không hề nao núng, quyết tâm bám biển, bám đảo để hoàn thành nhiệm vụ.

Gợi lại thời kỳ đầu mới được giải phóng, Trường Sa lúc đó chỉ là bãi san hô, giờ đây được xây dựng thành một địa điểm xanh, sạch đẹp và ngày càng phát triển, Thượng tá Phạm Văn Hòa - Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa - bày tỏ mong muốn Trường Sa trong tương lai gần sẽ trở thành một điểm du lịch của Việt Nam, với thềm san hô trên 132.0000 m2 và nhiều loại hải sản quý.

Ông David Nguyễn, Việt kiều Mỹ, lần đầu tiên thăm đảo Trường Sa chia sẻ rằng việc có mặt trên đảo và hát vang ở Trường Sa là niềm hạnh phúc lớn lao. Ông cũng bày tỏ vui mừng vì tận mắt thấy những công trình kiên cố, khang trang trên đảo và cuộc sống đầy ý nghĩa của cả quân và dân.

Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài - cho biết: Đây là đoàn Việt kiều thứ ba ra thăm Trường Sa, kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 39 năm Giải phóng miền Nam. 

Ông Sơn mong các chiến sỹ hải quân nêu cao tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác, hòa bình trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật - Chính ủy Quân chủng Hải quân -khẳng định: Thế hệ hải quân ngày nay nối tiếp tinh thần của cha anh, luôn làm chủ vũ khí hiện đại để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của đất nước.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.