Lính đánh thuê Wagner bất ngờ xuất hiện ở phía Bắc Kosovo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Người đứng đầu chính quyền Kosovo cho rằng Tổng thống Serbia Vučić đã yêu cầu sự trợ giúp từ lính đánh thuê Wagner Nga.

Lính đánh thuê Wagner Nga bị cáo buộc đã xuất hiện tại vùng đất Kosovo.
Lính đánh thuê Wagner Nga bị cáo buộc đã xuất hiện tại vùng đất Kosovo.

Người đứng đầu chính quyền Kosovo - ông Vjosa Osmani, thông báo rằng sự hiện diện của các đơn vị lính đánh thuê thuộc Công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner đã được chú ý ở phía Bắc vùng lãnh thổ này, đồng thời cáo buộc Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vučić đang yêu cầu sự giúp đỡ từ phía Nga để ổn định tình hình.

Theo ông Osmani, sự xuất hiện của các đơn vị Wagner ở phía Bắc Kosovo là đáng quan ngại, bởi điều đó có thể dẫn đến những hành động đặc biệt thù địch tại khu vực nói trên.

Trong một cuộc phỏng vấn tờ Telegraph của Anh, ông Vjosa Osmani nhận định rằng lính đánh thuê Wagner PMC đang hợp tác với lực lượng bán quân sự Serbia.

Đây không phải quân đội chính quy của Serbia, tuy nhiên cần lưu ý rằng đơn vị này có mối liên hệ trực tiếp với Tổng thống Vučić, tương tự mô hình Wagner của Nga.

“Họ mang theo vũ khí và đồng phục, nhưng họ không chính thức là một phần của Quân đội Serbia, có vẻ Belgrade muốn đạt được các mục tiêu của mình mà không gọi đó là một hoạt động quân sự”, ông Vyosa Osmani nói.

Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp đầu tiên xuất hiện thông tin cho rằng có các đơn vị của Wagner PMC trên lãnh thổ Kosovo và các khu vực của Serbia giáp với vùng lãnh thổ này.

Trước đây mặc dù đã có thông tin cho biết có bằng chứng trực tiếp về việc này, tuy nhiên không xuất hiện thêm chi tiết nào về chủ đề trên được công bố một cách chính thức.

Mặc dù vậy, các chuyên gia phân tích cho rằng đây có thể là lý do để NATO can thiệp vào tình hình và triển khai thêm các đơn vị tác chiến của mình ở biên giới giữa Serbia và Kosovo.

Theo Telegraph

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ