Lĩnh án hơn 7 năm tù vì đẩy cụ bà gãy tay để cướp một con gà

GD&TĐ - Trong lúc trộm gà, bị phát hiện nên Vũ đã giằng co đẩy cụ bà ngã để cướp một con gà, nạn nhân bị gãy tay, còn Vũ lĩnh hơn 7 năm tù giam.

Bị cáo Trần Đình Vũ tại phiên xét xử. (Ảnh: T.C).
Bị cáo Trần Đình Vũ tại phiên xét xử. (Ảnh: T.C).

Đầu tháng 11/2022, Trần Đình Vũ (23 tuổi, trú xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đột nhập nhà bà Hoàng Thị Khuy (63 tuổi, ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) bắt trộm 2 con gà nhưng bị phát hiện.

Lúc này, bà Khuy chạy ra cổng giằng co với Vũ, giữ lại được một con gà nhưng bị Vũ giật mạnh về phía sau khiến nạn nhân ngã gãy tay trái.

Sau đó Vũ cướp được một con gà trống nặng 3kg rồi lái xe máy tẩu thoát và đem bán gà lấy 150.000 đồng tiêu xài.

Từ trình báo của nạn nhân, Vũ bị bắt sau đó. Cơ quan chức năng xác định, con gà trống bị cướp trị giá gần 400.00 đồng.

Mới đây, TAND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Trần Đình Vũ (23 tuổi, trú xã Kỳ Thư) về tội "Cướp tài sản", theo điều 168 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, bị cáo Vũ bị TAND thị xã Kỳ Anh phạt một năm tù về tội "Chống người thi hành công vụ" vào tháng 10/2021, đã chấp hành xong hình phạt nhưng chưa được xóa án tích. Lần này, bị cáo tái phạm nên phải chịu tình tiết tăng nặng.

Nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, bản thân có nhân thân xấu, đã bị xử phạt nhưng không thức tỉnh, tu chí mà vẫn tái phạm nên phải nhận mức án tương xứng để răn đe và cảnh tỉnh chung.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX phiên sơ thẩm ngày 21/ 2 đã tuyên phạt Trần Đình Vũ 7 năm 6 tháng tù về tội "Cướp tài sản".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?