Lĩnh án 9 năm tù vì tham ô tài sản trường học

(PLO) - Hôm nay (8/8), TAND quận Ô Môn đưa ra xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Thế Duy 9 năm tù về tội tham ô tài sản. 

Bị cáo Duy tại phiên tòa sáng 8-8. ảnh: N.NAM
Bị cáo Duy tại phiên tòa sáng 8-8. ảnh: N.NAM
Ngoài ra tòa buộc Duy phải khắc phục nốt số tiền đã chiếm đoạt là gần 145 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ hai năm sau khi chấp hành xong hình phạt. Do hoàn cảnh bị cáo khó khăn nên được tòa tuyên miễn án phí hình sự sơ thẩm.

Theo cáo trạng, Duy được tuyển dụng làm thủ quỹ tại trường THCS Thới Long (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) từ tháng 11/2012. Đến tháng 7/2013, giáo viên trường phản ánh chưa nhận được tiền quy mô (tiền dạy dư tiết học) nên hiệu trưởng trường này làm việc với Duy thì Duy thừa nhận có chiếm đoạt tiền của trường.

Sau đó trường báo cáo về Phòng Giáo dục quận Ô Môn, Phòng xuống kiểm tra và kết luận Duy chiếm đoạt số tiền gần 200 triệu đồng (gồm tiền học phí, quỹ dịch vụ, hoa hồng bảo hiểm y tế, quỹ khuyến học, hội phí phụ huynh học sinh, hỗ trợ cơ sở vật chất trường học). 

Duy đã trả lại 55 triệu đồng cho trường. Sau đó, cơ quan công an đã khởi tố Duy vì việc chiếm dụng tiền của nhà trường.

Tại tòa, bị cáo khai chiếm dụng tiền nhiều lần, mỗi lần từ 1 đến 10 triệu đồng khi thì đưa cho cha mẹ, khi thì mang đi chữa bệnh. Tiền mặt các khoản thu thay vì phải gửi vào kho bạc thì bị cáo lại giữ ở nhà và mỗi lần túng thiếu lại “mượn đỡ để xài”. 

Bị cáo “mượn xài” ngay từ lúc mới vào thử việc tại trường. Biện hộ cho hành vi “thụt két” của mình, bị cáo cho rằng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ già yếu hay ốm đau, bản thân bị cáo cũng bị bệnh nhưng không dám nói cho gia đình biết…

Theo tòa, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình xã hội. Tuy nhiên, do bị cáo đã ăn năn, chưa có tiền án, tiền sự và đã khắc phục một phần hậu quả nên đã tuyên phạt bị cáo như trên.

Theo plo

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).