Liên tục ngồi ngoài ở J.League, Công Phượng nói gì?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù liên tục phải ngồi ngoài ở J.League song Công Phượng tỏ ra khá thoải mái và tự tin.

Công Phượng không thấy thất vọng khi chưa được ra sân ở J.League.
Công Phượng không thấy thất vọng khi chưa được ra sân ở J.League.

Chiều 24/2, Yokohama FC có chuyến làm khách trước Shonan Bellmare ở vòng 2 J-League 1 mùa 2023 với mục tiêu giành 3 điểm đầu tiên sau thất bại 0-1 trước Nagoya ngày ra quân.

Ở trận đấu này, Công Phượng tiếp tục không được ra sân và chưa thể đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Việt Nam đầu tiên ra sân ở hạng đấu cao nhất Nhật Bản (J-League 1).

Trả lời phỏng vấn của BTC J-League 1 trước thềm trận gặp Shonan Bellmare, Công Phượng cho hay: "Ở lần thứ hai sang Nhật Bản, tôi đã có kinh nghiệm và dễ dàng thích nghi hơn.

Tôi có thể dễ dàng trao đổi với đồng đội và cầu thủ địa phương. Tôi luôn cố gắng tập luyện trên sân cỏ và tận hưởng mọi thứ liên quan đến bóng đá ở đây.

Mục tiêu của tôi trong lần này là đóng góp hết khả năng để giúp Yokohama FC giành chiến thắng. Tôi hy vọng sẽ giúp đội có thứ hạng tốt tại J-League".

Ở trận đấu này, Yokohama FC đã có 1 trận đấu tốt hơn kỳ vọng khi cầm hòa đội bóng mạnh Shonan Bellmare dù phải làm khách của đối thủ rất mạnh.

Thi đấu đầy quyết tâm, Yokohama FC có được bàn thắng số trước ở phút đầu tiên của trận đấu do công của Koki Ogawa sau đường kiến tạo thuận lợi của Tomoki Kondo.

Tuy vậy, chỉ hơn 10 phút sau đó Shuto Machino dứt điểm quyết đoán để đưa trận đấu về thế cân bằng. 6 phút sau hậu vệ Takuya Wada lúng túng đưa bóng vào lưới nhà và giúp Shonan Bellmare dẫn 2-1 trước khi hiệp 1 khép lại.

Thi đấu với tinh thần không còn gì để mất, Yokohama FC có bàn thắng gỡ hòa khi Koki Ogawa lại 1 lần nữa tỏa sáng với cú dứt điểm đẳng cấp giữ lại một điểm cho đội nhà.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 và đây là điểm số đầu tiên của Công Phượng và các đồng đội tại J-League 1 năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.